Quốc hội phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 trưởng ngành nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư, 28/07/2021 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (28/7), Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ có 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 trưởng ngành.

Bài liên quan
Từ trái qua: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Từ trái qua: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Tiếp theo chương trình công tác kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều nay (28/7), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày trước Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm và ngay sau đó, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh này bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, 4 nhân sự là Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là:

1. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sinh ngày: 26/03/1959. Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. 

Ông Phạm Bình Minh là người có nhiều kinh nghiệm công tác trong ngành ngoại giao. Vào tháng 11/2013, ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Vào 07/4/2021, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Bình Minh.

2. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Đại biểu quốc hội khóa XIV.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Minh Khái từng là Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, TPHCM – FTDC; kiểm toán viên, Phó phòng, Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TPHCM); Phó Kiểm toán trưởng rồi Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại TPHCM); Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Tổng Thanh tra Chính phủ.

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sinh ngày 03/02/1963. Quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII.

Trước khi được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam từng giữ các chức vụ: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Thành từng giữ các chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty xi măng Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa XII, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

4 Phó Thủ tướng sẽ được phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo - văn xã.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn về bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, với 476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,39%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

18 Bộ trưởng các Bộ nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội bầu gồm:

1. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. 

2. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang 

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

6. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

7. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

8. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

9. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan

10. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể        

11. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

12. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

13. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

14. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

15. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

16. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt

17. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

18. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Bộ trưởng và các Thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các Bộ trưởng và các Thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh 

2. Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức