Ra mắt tác phẩm 'Theo dấu chân Người': Hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ qua lối kể truyện ký

(CLO) Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt tác phẩm “Theo dấu chân Người” – tập truyện ký lịch sử do Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú chấp bút, tái hiện chân thực hành trình ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, khảo sát tư liệu tại hơn 20 quốc gia, tiếp cận các kho lưu trữ, thư viện và nhân chứng lịch sử, cuốn sách được xem là công trình tâm huyết của tác giả – người đã dành trọn tình cảm và trách nhiệm với lịch sử để dựng lại một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời lãnh tụ Hồ Chí Minh.

“Theo dấu chân Người” đưa độc giả ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ XX, bắt đầu từ khoảnh khắc Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng năm 1911, bắt đầu hành trình tìm con đường cứu nước. Qua ba đại dương, bốn châu lục, gần 30 quốc gia và hàng trăm thành phố, Người đã trải qua đủ mọi gian khổ, làm đủ nghề để sinh sống – từ phụ bếp, làm vườn, dọn buồng khách sạn đến phát báo, học nghề, học ngôn ngữ trên những chuyến tàu xuyên đại dương.

Ảnh màn hình 2025-06-05 lúc 12.54.17
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt tác phẩm “Theo dấu chân Người” nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925 – 6/2025).

Tác phẩm dẫn dắt người đọc qua những vùng đất gắn liền với hành trình ấy: từ Sài Gòn đến Marseille, từ Paris đến Boston, từ London đến Moscow, rồi Quảng Châu đến Hồng Kông (Trung Quốc)… Từng trang viết là từng lát cắt sống động – như cảnh Người làm bánh tại khách sạn Omni Parker House (Mỹ), hay khoảnh khắc trăn trở trước bức tượng Nữ thần Tự do tại New York. Những chi tiết này đều được xác minh từ hiện vật, hồi ký và tư liệu lịch sử, giúp khắc họa một cách chân thực hình ảnh người thanh niên yêu nước mang hoài bão lớn lao, lý tưởng vĩ đại nhưng vô cùng khiêm nhường, ham học hỏi.

Không chỉ tái hiện hành trình cá nhân đầy quả cảm, tác phẩm còn làm nổi bật sự kiện Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu năm 1925 – một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Hội là tổ chức chính trị đầu tiên của thanh niên yêu nước, đồng thời là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (thành lập năm 1930).

Đặc biệt, “Theo dấu chân Người” dành nhiều trang viết tái hiện sinh động sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Versailles năm 1919 – một bước ngoặt thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Tác giả chia sẻ: “Với tất cả tình cảm cao cả với Bác, với sự thôi thúc của một nhà văn, tôi đã xây dựng nên tập truyện ký này. Hy vọng bạn đọc sẽ hiểu thêm, yêu hơn và học tập được phong cách, ý chí của Bác kính yêu qua từng trang sách".

Không đơn thuần là một công trình nghiên cứu hay biên niên sử khô khan, “Theo dấu chân Người” được viết dưới hình thức truyện ký lịch sử, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngôn ngữ văn học và sử liệu, mang lại trải nghiệm đọc vừa xúc động, vừa sâu sắc.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết: “Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là tư liệu quý báu, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay".

Với giá trị tư liệu và nghệ thuật đặc biệt, “Theo dấu chân Người” là một tác phẩm nên có trong tủ sách mỗi gia đình, mỗi trường học – như một cách tri ân sâu sắc tới người cha già dân tộc, và là nguồn cảm hứng sống mãnh liệt cho lớp lớp thế hệ mai sau.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: