Ricons lại lỡ hẹn “lên sàn”, vỡ kế hoạch niêm yết từ năm 2018

(CLO) Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Ricons đã được thông qua tờ trình từ kỳ Đại hội năm 2018. Từ đó đế nay, kế hoạch này luôn được nhắc đến trong các tờ trình và các kỳ ĐHĐCĐ nhưng doanh nghiệp liên tục lỡ hẹn.
1

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, hồ sơ niêm yết đã nộp nhưng tình hình dịch bệnh và một số lý do khác nên kế hoạch lên sàn đang bị chậm lại. Các thủ tục vẫn đang được triển khai và sẽ thông tin đến cổ đông sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Như vậy có nghĩa là vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể để đưa cổ phiếu của doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đáng nói, kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Ricons đã được thông qua tờ trình từ kỳ Đại hội năm 2018. Từ đó đế nay, kế hoạch này luôn được nhắc đến trong các tờ trình và các kỳ ĐHĐCĐ của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, đại diện cổ đông nước ngoài Dragon Capital đã có những động thái phản ứng gay gắt khi yêu cầu ban lãnh đạo công ty đưa ra một lộ trình niêm yết cụ thể vì đã chậm trễ kéo dài, không đúng với cam kết khi huy động vốn (chậm nhất vào năm 2019).

Trả lời cổ đông, Tổng giám đốc Lê Miên Thụy khi đó cho biết dự kiến ngày 31/12/2020, công ty sẽ có chấp thuận niêm yết cổ phiếu từ HoSE và tối đa tới tháng 2/2021, cổ phiếu Ricons sẽ chính thức lên sàn.

Tuy nhiên kế hoạch này đến nay vẫn chưa thực hiện được, lộ trình, thời gian cụ thể cũng không được xác định, lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đưa ra một thông tin chung là các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên sàn vẫn đang được triển khai…

Năm 2020, doanh thu của Ricons đạt 7.995 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 251 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 30% so với thực hiện năm trước. Cổ tức chi trả 15% bằng tiền, dự kiến thực hiện trong quý 3.

Quý 1/2021 Ricons ghi nhận doanh thu thuần 1,217 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp 98% cho doanh thu của Công ty đến các hợp đồng xây dựng, tương đương gần 1,193 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp chi đạt gần 24 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2017.

Đáng chú ý, trong quý 1 dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ở mức âm gần 98 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ việc nhà thầu này ghi nhận tăng giá trị hàng tồn kho và giảm các khoản phải trả.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 8.100 tỷ đồng, tăng 25; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 150 tỷ đồng, giảm 40% năm trước.

Kế hoạch kinh doanh “đi lùi” của Ricons được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ban lãnh đạo cho biết, con số được đưa ra trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện và những Hợp đồng đang đàm phán sắp tới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: