Rộ trào lưu hóa thiếu nữ Khmer từ cơn sốt MV 'Thiên đường với người thương'
Trí Trần
(CLO) Sức hút từ ca khúc "Thiên đường với người thương" của ca sĩ Phương Mỹ Chi đã khơi nguồn cho một trào lưu trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa. Say mê nét lộng lẫy của trang phục truyền thống Khmer, đông đảo bạn trẻ đã tìm về danh thắng Ao Bà Om (Trà Vinh) để hóa thân và lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ.
MV của ca khúc đình đám được quay tại Ao Bà Om - một trong những địa chỉ du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh cũ. Với tổng diện tích hơn 300ha, khu danh thắng này là một quần thể hài hòa giữa mặt ao trong vắt, bờ đất nhấp nhô và cánh rừng cổ thụ bao quanh.
Là biểu tượng du lịch tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh (cũ), danh thắng Ao Bà Om gây ấn tượng bởi mặt ao nước ngọt hình vuông đặc trưng, rộng 15 ha và sâu khoảng 2 m. Điểm nhấn nơi đây là quần thể hàng trăm cây cổ thụ rễ nổi cuồn cuộn cùng tán lá rợp bóng, mang đến cho du khách cảm giác yên bình, mát mẻ giữa thiên nhiên.Các bạn trẻ chụp hình tại đây diện trang phục của người Khmer.
Thời gian gần đây, Ao Bà Om trở thành điểm hẹn thu hút rất đông giới trẻ từ khắp nơi tìm về, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Sức hút lớn nhất đến từ vẻ đẹp của các bộ cổ phục Khmer với sắc màu bắt mắt, họa tiết kim tuyến thêu dệt tinh xảo và cách tạo nếp váy đặc trưng.
Trang phục trải nghiệm tại đây cũng rất đa dạng, từ phong cách thường nhật đến lễ phục trang trọng dành riêng cho dịp lễ hội hay cưới hỏi.
Để bức ảnh thêm phần sinh động, các cô gái thường kết hợp tinh tế trang phục cùng phụ kiện, trang sức bắt mắt và các đạo cụ truyền thống.Nhiều ekip chụp ảnh có mặt thường xuyên ở khu vực này để chụp ảnh, quay phim cho người dân, du khách.Sự bùng nổ của xu hướng này đã kéo theo sự nhộn nhịp cho các dịch vụ đi kèm. Nhiếp ảnh Chú Râu (36 tuổi), một thợ nhiếp ảnh tại địa phương, chia sẻ: "Từ khi bài hát của Phương Mỹ Chi lên xu hướng, công việc của ê-kíp chụp ảnh và cho thuê phục trang bận rộn hơn hẳn. Hiện tại, cứ 10 khách đến tiệm thì có tới 7-8 bạn nữ yêu cầu thuê đồ và chụp ảnh theo phong cách văn hóa Khmer."
Di chuyển hơn 180km để đến Ao Bà Om, bạn Thuỳ Trang (20 tuổi, ngụ TPHCM), đã đầu tư một gói chụp trị giá 1 triệu đồng bao gồm trang phục, trang điểm và nhiếp ảnh gia. "Nhân lúc bài hát đang rất 'hot', em muốn có một bộ ảnh thật đẹp để lưu giữ thanh xuân của mình", Thuỳ Trang vui vẻ nói.Không chỉ là điểm đến check-in "gây sốt", Ao Bà Om từ lâu đã là chốn yên bình lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên.Ngày nay, hồ nước cổ ấy không chỉ tiếp tục nuôi dưỡng mạch sống của đất đai mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer đến gần hơn với nhịp sống của người trẻ hiện đại.Sự cộng hưởng tuyệt vời giữa âm nhạc hiện đại và nét đẹp truyền thống đã biến một trào lưu "đu trend" thành hành trình khám phá văn hóa đầy ý nghĩa.Khoác lên mình những bộ trang phục Khmer rực rỡ dưới vòm bóng cổ thụ Ao Bà Om, các bạn trẻ không chỉ lưu giữ kỷ niệm của những năm tháng thanh xuân, mà còn thổi một luồng sinh khí mới, góp phần đưa nét đẹp di sản bản địa đến gần hơn với cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, trào lưu này còn là minh chứng rõ nét cho thấy giới trẻ trân trọng và chủ động lan tỏa nét đẹp bản sắc quê hương đến bạn bè muôn phương.
(CLO) Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, sức hút của nội dung khoe tiền, phát ngôn gây sốc, lối sống lệch chuẩn trên mạng phản ánh nhu cầu khẳng định bản thân trong xã hội số. Để hạn chế tác động tiêu cực đến người trẻ, cần xây dựng hệ giá trị lành mạnh và những “lực lượng đối trọng” đủ mạnh trên môi trường số.
(CLO) Chương trình nghệ thuật “Mèo Vạc - Bản hùng ca trên đá, khát vọng vươn xa” mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của vùng cao và hình ảnh một vùng đất đang đổi mới, vươn lên trong thời kỳ mới.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Lào Cai ước đón khoảng 450.000 lượt khách, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến vùng Tây Bắc.
(CLO) Chung kết Miss World 2026 diễn ra lúc 19h ngày 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên các nền tảng của VTV8.
(CLO) Việc Phương Mỹ Chi sử dụng hai chiếc khăn có họa tiết giống khăn Piêu làm chi tiết trang trí trên váy gây tranh luận. Nữ ca sĩ cho biết đã lắng nghe ý kiến của khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, đồng thời quyết định điều chỉnh hình ảnh.
(CLO) Tối 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Mùa thu độc lập”, chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Đà Nẵng ước đón hơn 850.000 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.326 tỷ đồng.
(CLO) Tối 2/9, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, chương trình nghệ thuật “Dưới ánh sao độc lập” với nhiều tiết mục đặc sắc chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thu hút đông đảo người dân và du khách.
(CLO) Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội) trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong ngày 2/9.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026), thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 36.890 lượt. Doanh thu ước đạt 1.594,5 tỷ đồng.
(CLO) Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ cơm mới (Kin khảu máư) của người Thái tỉnh Sơn La còn là dịp để các thế hệ trong gia đình sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và giáo dục con cháu biết quý trọng sức lao động, trân trọng hạt gạo.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ngãi ước đón khoảng 250.000 lượt khách du lịch, tăng 30% so với cùng kỳ. Các điểm đến nổi tiếng như Măng Đen, Lý Sơn duy trì công suất phòng ở mức cao, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức, tạo sức hút lớn đối với du khách.
(CLO) Được đầu tư với kinh phí ước tính trên dưới 100 tỷ đồng, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” từng được kỳ vọng trở thành “bom tấn” huyền sử Việt trong mùa phim Quốc khánh. Thế nhưng, những ngày đầu ra rạp cho thấy bộ phim đang hụt hơi rõ rệt trước các đối thủ.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Tuyên Quang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi ước đón 168.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 443 tỷ đồng.
(CLO) Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8-2/9), Ninh Bình ước đón 776.790 lượt khách, tăng 84,1% so với kỳ nghỉ lễ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 93,5%.
(CLO) Sân khấu chung kết Miss World 2026 được dựng tại Quảng trường 2/4, sát bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa), có chiều dài hơn 110m, trang bị hệ thống màn hình LED kích thước lớn, âm thanh công suất cao.
(CLO) Trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào” diễn ra tối 1/9 tại khu vực đền Bà Kiệu, mang đến những giai điệu về lịch sử, văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển của Thủ đô.
(CLO) Nhà thiết kế Trần Thiện Khánh vừa giới thiệu 2 bộ sưu tập áo dài “Hương ký ức” và “Lam Ngọc”, lấy cảm hứng từ những hồi ức tuổi thơ, đời sống bình dị và các giá trị văn hóa đặc trưng của Cố đô Huế.
(CLO) Trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch chào mừng Quốc khánh 2/9, Chợ phiên Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) những ngày qua trở nên sôi động với đêm hội cồng chiêng, múa xoang, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
(CLO) Tối 1/9, bầu trời Thanh Hóa rực sáng bởi những màn pháo hoa nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), tạo nên không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.