Sáng 17/2, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19

Thứ tư, 17/02/2021 06:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bản tin 6h ngày 17/2 (tức mùng 6 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

Nhiều địa phương yêu cầu người dân sau khi trở lại ăn Tết từ các địa phương phải khai báo y tế

Nhiều địa phương yêu cầu người dân sau khi trở lại ăn Tết từ các địa phương phải khai báo y tế

Tính đến thời điểm hiện tại theo công bố của Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca.

Mặc dù chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng động vẫn ở mức cao khi người dân có sự di chuyển nhiều trong kỳ nghỉ để trở về làm việc.

Trong vòng 7 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/2 đến 11h00 ngày 16/2) đã ghi nhận tổng cộng 198 trường hợp mắc trong nước tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương (174 ca, chiếm 87,9%), Hà Nội (8 ca, chiếm 4%), TP HCM (8 ca, chiếm 4%), Quảng Ninh (7 ca, chiếm 3,5%), Gia Lai (5 ca, chiếm 2,5%) và Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ ghi nhận 1 ca.

Ổ dịch Hải Dương có số lượng ca nhiễm lớn nhất với 537 ca nhiễm và số lượng có thể tiếp tục tăng khi xuất hiện những chùm ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua xét nghiệm qua triệu chứng sốt, ho.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 145.925, trong đó 584 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.251 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 130.090 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Các cơ sở y tế đã điều trị khỏi cho 1.537 bệnh nhân, số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Hiện tại, tình hình dịch tại 12 địa phương đã được kiểm soát tốt, riêng tại Hải Dương có tình trạng lây chéo trong khu cách ly và lây ngoài khu dân cư. Vì vậy từ 0h ngày 16/2, Hải Dương đã áp dụng giãn cách toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Để kiểm soát dịch, nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. HCM… yêu cầu người dân sau khi trở lại ăn Tết từ các địa phương phải khai báo y tế, riêng Hải Phòng dừng tiếp nhận người và hàng hoá từ Hải Dương.

Trên thế giới, dịch COVID-19 đã lan ra 219 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 110 triệu ca mắc và hơn 2,4 triệu ca tử vong.

Tuy nhiên, 1 tháng trở lại đây dịch COVID-19 đã bắt đầu lắng xuống do nhiều quốc gia bắ đầu tiêm chủng diện rộng và áp dụng các biện pháp giãn cách mạnh tay. Trong 24 giờ qua, toàn cầu ghi nhận hơn 260.000 ca mắc mới và hơn 6.600 ca tử vong. Con số cao điểm vào đỉnh dịch lên tới gần 800.000 ca mắc mới một ngày.

T.Toàn

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe