Sau lũ, cần làm gì để khôi phục sản xuất nông nghiệp?

(CLO) Sau cơn bão số 9, người dân gần như mất trắng toàn bộ tài sản về vật nuôi, con giống. Làm thế nào để phục hồi sản xuất nông nghiệp để bà con trở lại cuộc sống bình thường sau lũ là nỗi băn khoăn trăn trở của các ngành chức năng.

Mất kế sinh nhai sau lũ dữ

Sau bão số 9, tại nhiều tỉnh miền Trung, người dân lâm vào cảnh thiếu đói cận kề. Tất cả tài sản về vật nuôi, con giống, lúa gạo đều bị cuốn trôi. Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sau bão số 9 là người dân tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, có những hộ nông dân mất trắng hàng chục tấn lúa, ngô, hàng nghìn vật nuôi chết vì nước lụt, hàng chục ha nuôi trồng sắp tới hồi thu hoạch bị ngập và cuốn trôi.

Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Ảnh TL

Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ. Ảnh TL

Chia sẻ về mất mát sau lũ, bà Thuần (40 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nói: "Lũ lên quá nhanh, leo lên được nóc nhà  khiến chúng tôi không kịp trở tay để bảo vệ vật nuôi, con giống. Rồi khi lũ rút mọi thứ bị cuốn trôi, bao nhiêu con giống, cây trồng, hoa màu cũng trôi hết. Tất cả tài sản, kế sinh nhai đều bị cuốn theo dòng lũ dữ".

Ông Quân (Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, sau bão số 9, đàn lợn hàng chục con trọng lượng từ 25kg/con trở lên mà lâu nay gia đình gầy dựng rất tốn kém đã bị cuốn sạch. Không chỉ trôi mất đàn lợn, đàn gà cả trăm con của gia đình ông nuôi ở nhà cách trang trại khoảng 1km cũng bị trôi mất, 2 tấn lúa cùng nhiều đồ dùng gia đình bị ngâm nước hư hỏng.

Theo ghi nhận, một số xã vùng hạ du tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc mưa lớn và xả lũ của hồ chứa, thứ nông dân đang rất mong muốn về lâu dài là trâu, bò giống, lợn giống, gà giống, vịt giống, cá tôm giống, lúa ngô giống…

Là một trong những hộ gia đình thiệt hại nặng nề sau bão số 9, của ông Huy trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình buồn bã cho biết: "Lũ về quá nhanh, trong chớp mắt đã tới bụng rồi ngập tới cổ. Tôi chỉ kịp bế bố mẹ tôi chạy thoát, còn đâu bỏ lại hết toàn bộ tài sản. Mong ước lớn nhất của gia đình bây giờ là có lúa giống để sản xuất vụ mới và lợn giống để tạo sinh kế cho thời gian tới"

Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh cho biết, sau khi lũ rút, bà con nông dân hiện đang rất cần được hỗ trợ con giống và cây trồng để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, giữ sinh kế lâu dài để ổn định cuộc sống. Vị lãnh đạo Sở cũng mong các tổ chức, cá nhân đoàn thể phối hợp với địa phương để hỗ trợ, giúp bà con nông dân.

Hỗ trợ phục hồi sản xuất sau lũ

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã họp với các đơn vị trực thuộc Bộ về tình hình chuẩn bị hỗ trợ phục hồi sản xuất sau mưa lũ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu, các đơn vị tập trung phân bổ hóa chất, có kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương tiêu độc, khử trùng môi trường với phương châm nước rút đến đâu, tiêu độc đến đó, trước hết tập trung ở những nơi ô nhiễm cao.

Những điểm xung yếu về dịch bệnh như: dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng… thì phải có sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo Cục chuyên môn.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại bởi mưa lũ vừa qua vật tư, con giống, thiết bị, thức ăn chăn nuôi, hóa chất... Sau cơn bão số 9, các đơn vị phải triển khai ngay việc tập huấn, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và cơ quan quản lý địa phương tổ chức quan trắc môi trồng vùng nuôi nhằm đảm bảo môi trường an toàn trước khi thả nuôi, tránh gây thiệt hại cho nông dân.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết, các đơn vị chức năng của Cục sẽ tiếp tục phân bổ hóa chất cho các địa phương. Chi cục Thú y vùng III và IV thành lập các đoàn đến các tỉnh, tập trung chỉ đạo, tập huấn cách tiêu độc, khử trùng cho lực lượng thú y, khuyến nông, trung tâm dịch vụ nông nghiệp... Sau khi tập huấn xong các đơn vị sẽ hướng dẫn, chỉ đạo triển khai trên thực tế.

Về lĩnh vực thủy sản, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, Tổng cục đã huy động doanh nghiêp trong lĩnh vực hỗ trợ người dân về con giống, vật tư thủy sản. Hiện đã có 8 doanh nghiệp cam kết sẽ hỗ trợ 170 triệu con tôm giống.

Tổng cục Thủy sản cũng đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản để đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân. Tổng cục sẽ rà soát, dự kiến nhu cầu con giống thủy sản, thức ăn, chất xử lý môi trường. Đồng thời, kết hợp với lực lượng thú y tổ chức hướng dẫn làm sạch môi trường, quan trắc môi trường nuôi đảm bảo các thông số mới khuyến cáo người dân đưa con giống vào sản xuất.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, Cục cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp trong lĩnh vực hỗ trợ bà con con giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi để sớm khôi phục chăn nuôi.

Tính đến hết ngày 29/10, Cục Chăn nuôi đã nhận được thông báo hỗ trợ từ các doanh nghiệp với hơn 10.000 con gà giống bố mẹ, khoảng 169.300 con gà thương phẩm hướng thịt và trứng, hơn 8.000 con vịt hướng thịt và trứng, trên 10.000 con vịt biển cùng hàng chục nghìn liều tinh gia súc, trên 67 tấn thức ăn chăn nuôi và 300 triệu đồng thuốc thú y. Cục Chăn nuôi sẽ thống nhất với các địa phương về thời gian, địa điểm và số lượng tiếp nhận cho từng tỉnh/thành.

Dương Lâm

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: