Sau ngũ cốc, thịt gà Ukraine lại “đe dọa” các nhà sản xuất EU

(CLO) Chủ tịch Hiệp hội các nhà cung cấp thịt gà Anvol (Pháp), ông Jean-Michel Schaeffer, nói với Le Figaro hôm thứ Tư rằng người chăn nuôi gia cầm ở quốc gia này đang bị thiệt hại do “cạnh tranh không lành mạnh” với các nhà sản xuất Ukraine.

Ông phàn nàn rằng làn sóng gia cầm giá rẻ của Ukraine đang tấn công các nhà sản xuất địa phương, vốn thường là hoạt động kinh doanh gia đình ở Pháp và nhiều nước EU khác.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Ukraine lại thuộc một “loại” khác. Ông Schaeffer nhấn mạnh, lợi nhuận từ việc bán thịt gà không thuộc về “người dân Ukraine” mà thuộc về nhà sản xuất gia cầm lớn nhất nước này là MHP, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

sau ngu coc thit ga ukraine lai de doa cac nha san xuat eu hinh 1

Ảnh minh họa: Getty.

“Trước cuộc xung đột Nga – Ukraine, chúng tôi nhập khẩu khoảng 10.000 tấn gia cầm mỗi tháng và hiện tại cũng đang nhập khẩu 20.000 tấn trở lên mỗi tháng. Đó thực sự là một cú sốc”, ông nói.

Ông cho rằng sự xuất hiện của nhà cung cấp khổng lồ Ukraine đã ngay lập tức gây bất ổn cho thị trường chung EU. Các nhà sản xuất từ quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đang được hưởng lợi từ chi phí thấp do không có rào cản thương mại và thiếu tiêu chuẩn sản xuất của EU ở Ukraine.

Theo Schaeffer, một kg thịt gà từ các nhà sản xuất Pháp có giá khoảng 4,80 euro (hơn 5 USD một chút), trong khi một kg thịt gia cầm Ukraine có giá 2,40 euro, thể hiện sự "cạnh tranh không lành mạnh".

Ông nói, nông dân trên toàn khối cũng đang phải chịu đựng sự gia tăng chưa từng có của sản phẩm Ukraine “có thể là người Đức, người Hà Lan, người Ba Lan – mọi người đều ở trong tình trạng tương tự, khi dòng gà Ukraine này gây bất ổn cho toàn bộ thị trường”.

Năm ngoái, EU đã dỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của quốc gia Đông Âu nhằm hỗ trợ tài chính cho Kiev. Tuy nhiên, các quốc gia EU đã phải đối mặt với sự phản đối trong nước khi nông dân phải vật lộn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu rẻ hơn.

Ba Lan là quốc gia đầu tiên cấm nhập khẩu sản phẩm của Ukraine, tiếp theo là Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia.

Vào tháng 5, Ủy ban châu Âu đã áp đặt “các biện pháp ngăn chặn tạm thời” đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine để giảm bớt tác động của việc giá cả giảm mạnh ở các nước láng giềng EU.

Lệnh cấm của EU đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine đối với Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: