Sẽ mời thầu 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc - Nam vào ngày 8/8

(CLO) Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự kiến vào ngày 8/8 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu 3 dự án đầu tư công đường cao tốc Bắc - Nam.
3 dự án gồm: đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 đã chuyển sang đầu tư công. Ảnh: TL.

3 dự án gồm: đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 đã chuyển sang đầu tư công. Ảnh: TL.

Theo đó, Chính phủ vừa có nghị quyết 112/NQ-CP giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt điều chỉnh 3 dự án nói trên để khẩn trương triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở đó, ngày 30/7, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án, đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các gói thầu. 

Bộ Giao thông vận tải dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 13 gói thầu xây lắp của 3 dự án thành phần: Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 8/8.

Để đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đấu thầu nhằm khởi công các dự án vào cuối tháng 9-2020 như yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu công tác tổ chức đấu thầu phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch.

Đối với 5 dự án thành phần còn lại của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư vào cuối tháng 7/2020, thời hạn mua hồ sơ mời thầu đến trước ngày 20/9.

Đến nay, đã có 14 trong số 16 nhà đầu tư qua sơ tuyển đến mua hồ sơ mời thầu. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, nhà đầu tư có 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Dự kiến khoảng ngày 20/9 sẽ mở thầu, các ban quản lý dự án sẽ thành lập tổ chuyên gia đấu thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định pháp luật. 

Dự kiến trong tháng 12/2020 sẽ phê duyệt kết quả đấu thầu và đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư (nếu đấu thầu thành công) và khởi công các dự án đầu năm 2021.

Về giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam do các địa phương thực hiện, đến nay đã bàn giao 569,9/653,61km (đạt 87,3%), dự kiến hoàn thành trong đầu quý 4 năm 2020.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: