Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ngay từ đầu giờ sáng 29 Tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thủ đô đã thông báo đóng cửa sớm để nghỉ Tết. Một số hệ thống siêu thị kết thúc hoạt động từ 12h trưa, trong khi nhiều điểm bán lẻ khác cũng chỉ mở cửa đến khoảng 17h cùng ngày.
Tại những siêu thị còn duy trì hoạt động, lượng khách mua sắm thưa thớt, các quầy hàng không còn cảnh chen chúc, xếp hàng dài như những ngày trước đó. Không khí mua sắm trầm lắng cho thấy phần lớn người dân đã hoàn tất việc chuẩn bị Tết từ sớm, đồng thời lựa chọn nghỉ ngơi, sum họp gia đình trong ngày cuối cùng của năm cũ.
Bà Nguyễn Thị Ánh, đại diện một siêu thị trên phố Minh Khai cho biết, kể từ ngày bắt đầu nghỉ lễ (27 Tết Âm lịch), ban lãnh đạo siêu thị đã huy động tối đa nhân sự để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, đặc biệt là tăng cường lực lượng tại khu vực thu ngân. Nhiều thời điểm, dù đã gần đến giờ đóng cửa, siêu thị vẫn ghi nhận cảnh khách xếp hàng dài chờ thanh toán, có người phải đợi từ 20 - 30 phút mới đến lượt.
Tuy nhiên, đến ngày 29 Tết Âm lịch, không khí mua sắm tại siêu thị trở nên vắng lặng một cách bất ngờ. Theo bà Ánh, nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân đã chủ động mua sắm từ những ngày trước đó, khi hàng hóa còn dồi dào và nhiều chương trình khuyến mãi được triển khai.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã rời thành phố về quê hoặc tranh thủ thời gian nghỉ để sum họp, nghỉ ngơi, khiến nhu cầu mua sắm trong ngày cuối năm giảm mạnh.
Thực tế này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi, khi người dân có kế hoạch mua sắm sớm hơn, góp phần giúp thị trường những ngày giáp Tết diễn ra ổn định, không còn cảnh quá tải như các năm trước.
Bà Ánh cũng cho biết, trong những ngày cao điểm cận Tết, các mặt hàng bán chạy nhất tại siêu thị chủ yếu là rau xanh, thực phẩm tươi sống và các sản phẩm khô, tiện lợi như mì gói, gạo, dầu ăn, gia vị, bánh kẹo. Đây đều là những mặt hàng phục vụ trực tiếp cho bữa ăn hằng ngày và nhu cầu dự trữ trong dịp nghỉ lễ dài ngày.
Theo bà Ánh, dù lượng khách ngày 29 Tết giảm mạnh, nhưng sức mua ở các ngày trước đó tăng cao, giúp doanh thu của siêu thị vẫn đạt kế hoạch đề ra, đồng thời bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.
Tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: chợ Nguyễn An Ninh, chợ Mai Động, không khí mua bán trong ngày 29 Tết cũng trở nên trầm lắng khác thường. Trái ngược với cảnh chen chúc, đông đúc thường thấy vào mỗi dịp giáp Tết, nhiều dãy sạp chỉ lác đác vài người ghé qua, thậm chí có thời điểm cả khu chợ gần như “vắng bóng” khách mua.
Theo ghi nhận, phần lớn tiểu thương đã chủ động giảm lượng hàng nhập trong ngày cuối năm để chuẩn bị nghỉ sớm, do người dân đã mua sắm từ những ngày trước đó. Một số sạp cho biết chỉ mở cửa cầm chừng đến hết chiều, sau đó sẽ đóng hàng nghỉ Tết và quay lại buôn bán từ mùng 1 hoặc mùng 2 Âm lịch, tùy tình hình.
Tại các quầy rau, thịt, hải sản tươi sống, cảnh mua bán cũng diễn ra chậm chạp. Nhiều tiểu thương tranh thủ xả nốt lượng hàng còn tồn để kịp về sum họp cùng gia đình, thay vì nhập thêm hàng mới như những năm trước.
Đáng chú ý, thị trường cây cảnh vốn luôn “nóng” vào thời điểm cận Tết, lại ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá, thậm chí giá đang giảm từng giờ. Các loại đào, quất tại nhiều tuyến phố và chợ hoa đồng loạt hạ giá sâu do sức mua chậm, hàng tồn nhiều.
Theo các tiểu thương, giá đào thế, đào cành và quất cảnh hiện giảm từ 20 - 40% so với những ngày cao điểm trước đó. Nhiều chậu quất cao hơn 1 mét từng được rao bán trên 1,5 triệu đồng nay chỉ còn khoảng 900.000 - 1,2 triệu đồng/chậu, thậm chí thấp hơn. Đào cành loại đẹp cũng giảm xuống mức 700.000 - 1 triệu đồng/cành.
Trái ngược với sự ảm đạm của cây cảnh, các mặt hàng phục vụ cúng lễ như vàng mã, đồ thờ, hương, đèn nến lại trở thành nhóm hàng “hút khách” nhất trong ngày 29 Tết.
Tại nhiều cửa hàng và sạp chợ, khách ra vào liên tục, đặc biệt là trong buổi chiều. Tiểu thương cho biết, sản lượng bán ra tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, trong khi giá cả hầu như không biến động lớn.
Thực tế tại các chợ truyền thống cho thấy, thói quen tiêu dùng của người dân đang dần thay đổi. Việc chủ động mua sắm sớm, kết hợp nhiều kênh mua hàng khác nhau đã khiến không khí ngày giáp Tết không còn quá dồn dập như trước. Điều này không chỉ làm “dịu” nhịp thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu thích ứng mới cho các tiểu thương và mô hình chợ truyền thống trong bối cảnh hiện nay.