Quảng Trị: Bò dự án hỗ trợ cho người nghèo bị phản ánh ''thiếu sức sống'', nhiều con chết!

(CLO) Chương trình hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa là hoạt động thiết thực, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn và vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến người dân phản ánh về chất lượng, khi bò giống ốm yếu, gầy gò, thiếu sức sống và bị chết. 

Tìm hiểu của phóng viên được biết, gói thầu dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người nghèo do Công ty TNHH GCTVN Tân Thành, có địa chỉ tại Km 20+600 Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trúng thầu.

Theo hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư yêu cầu đạt tiêu chuẩn: Bò cái giống sinh sản, là giống bò cái vàng địa phương từ 18 đến 36 tháng tuổi, trọng lượng phải 120 kg trở lên. Bò khỏe mạnh, không dị tật, dị hình, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định (có giấy chứng nhận tiêm phòng của cơ quan thú y).

Bò giống trước khi về địa bàn, sẽ được các đơn vị chuyên môn của huyện Hướng Hóa như phòng NN&PTNT, trạm Chăn nuôi và Thú y, các chủ đầu tư phải kiểm tra hồ sơ và chất lượng con giống. Về kiểm tra ngoại hình của con giống phải có đầy đủ các giấy tờ kiểm định.

Tuy nhiên, lãnh đạo phòng NN&PTNT cho rằng do bò đưa về muộn, cho nên không nghiệm thu kịp?

Đặc biệt, khi bò phát về cho dân, thì đang bị chính người dân ở huyện Hướng Hóa phản ánh về chất lượng khi bò giống ốm yếu, gầy gò, thiếu sức sống và bị chết. 

Ông Hồ V. ở xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa phản ánh: Tôi là hộ nghèo được thôn bình chọn để nhận bò sinh sản, tuy nhiên bò mới đưa về để phát cho chúng tôi có con thì không đủ trọng lượng, có con thì ốm yếu và chết. Hiện nay, dân chúng tôi vô cùng bức xúc...

Cũng theo người dân, quá trình tìm hiểu họ phát hiện trong các hồ sơ con giống nhà đầu tư cung cấp cho các cơ quan chuyên môn khi nghiệm thu có dấu hiệu chỉnh sửa, không đồng nhất trong các văn bản xét nghiệm, hồ sơ kiểm dịch.

Thứ nhất, Thông báo số 76/TB – CCCNTY ngày 08/3/2024 của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Ninh Thuận về thông báo kết quả xét nghiệm phông chữ trong thông báo không đồng nhất.

Thứ 2, đơn vị gửi mẫu kiểm dịch là hộ kinh doanh Phùng Văn Chung có địa chỉ: thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, theo Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số 04578/CN-KDDV-UQ thì chủ hàng là Đậu Thị Kim Phượng, có địa chỉ: phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hồ sơ không khớp thông tin của chủ hàng?.

Thứ 3, động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh lở mồm long móng, theo thông báo kết quả xét nghiệm và giấy chứng nhận kinh doanh số 76 của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên trong giấy kiểm dịch ghi theo Thông báo số 2882.

Thứ 4, không có giấy xác nhận nguồn gốc con giống của chính quyền địa phương và thông báo hết thời gian cách ly nuôi Tân đáo, (vì lô giống trên đưa từ nơi khác đến huyện Hướng Hóa)...

quang tri bo du an ho tro cho nguoi ngheo bi phan anh thieu suc song nhieu con chet hinh 1

Bò bị chết khi vừa mới bàn giao cho hộ nghèo nhận nuôi, để thoát nghèo. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Hồ Văn KaRai, Chủ tịch UBND xã Húc, huyện Hương Hóa cho biết: Dự án cấp bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hiện nay trên địa bàn xã đã cấp 18 con cho người dân. Trong 18 con, thì có 3 con người dân không thích và chúng tôi đã yêu cầu đơn vị trúng thầu đổi trả lại cho người dân. Tất cả 18 con này mặc dù đã phát về cho dân, nhưng xã chưa ký biên bản nghiệm thu - Ông KaRai nói.

quang tri bo du an ho tro cho nguoi ngheo bi phan anh thieu suc song nhieu con chet hinh 2

Hồ sơ nghi bị giả mạo. Ảnh: Cái Văn Long

Theo báo cáo của UBND xã Hướng Lộc, thực hiện quyết định của UBND huyện Hướng Hoá về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2023, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương), UBND xã Hướng Lộc tổ chức họp xét hộ gia đình hưởng lợi là 20 hộ nghèo. Trong đó, thôn Tà Xía 11 hộ và thôn Ra Ty 9 hộ.

Ngày 16/3, UBND xã Hướng Lộc phối hợp với các phòng ban chuyên môn cấp huyện tổ chức nghiệm thu bò cái vàng sinh sản trước khi vận chuyển vào xã cấp cho các các hộ gia đình hưởng lợi từ dự án giảm nghèo bền vững 2023. 

Cũng theo UBND xã Hướng Lộc, do vận chuyển bò giống có quãng đường dài từ Quảng Bình đến xã Hướng Lộc khoảng 275km nên có một con bò giống bị chết sau thời gian thời gian cấp bò là một ngày...

quang tri bo du an ho tro cho nguoi ngheo bi phan anh thieu suc song nhieu con chet hinh 3

Người dân cho rằng hỗ trợ bò lớn tuổi và đã sinh sản nhiều lứa, nếu nuôi thì không thể sinh sản tốt được. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Hoàng Đình Bình, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa thừa nhận: Có hiện tượng bò chết khi phát về cho người dân, và khi bò chết thì ở địa phương không tiến hành lập biên bản, lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân bò bị chết. Đặc biệt khi bò bị chết xã không báo cáo nên Phòng không nắm rõ được. Xã Hướng Lộc, phát bò cho người dân từ ngày 16/3 nhưng đến ngày 20 vẫn chưa có biên bản nghiệm thu,...

quang tri bo du an ho tro cho nguoi ngheo bi phan anh thieu suc song nhieu con chet hinh 4

Bò nghiệm thu có trọng lượng 143,4 kg, ở xã Hướng Lộc. Nhưng thực tế con bò này chưa đến 100 kg. (Ảnh: Cái Văn Long).

Trước những băn khoăn của người dân, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết: Ở huyện có 2 dự án hỗ trợ bò cái vàng cho người nghèo, để họ chăn nuôi, phát triển kinh tế nhằm giúp cho các hộ nghèo có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, qua đó, góp phần trực tiếp vào kết quả giảm nghèo cho người đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Dự án thứ nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án thứ 2 là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Hiện nay, cả 2 dự án này tổng số bò đã cấp là 679/1.702 con. Trong đó có 201 con giao cho phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện làm chủ đầu tư, số còn lại giao về cho UBND các xã làm chủ đầu tư. Trong quá trình đấu thầu và tiến hành cấp bò cho người dân nếu chủ đầu tư hoặc đơn vị trúng thầu làm sai, thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật - ông Hổ cho biết thêm.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: