Số người mất tích toàn cầu tăng gần 70% trong 5 năm qua

(CLO) Số liệu mới nhất của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy, số người được đăng ký là mất tích trên toàn cầu đã tăng gần 70% chỉ trong vòng 5 năm, từ khoảng 169.500 trường hợp năm 2019 lên gần 284.400 vào năm 2024.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các cuộc xung đột vũ trang, tình trạng di cư hàng loạt và sự suy giảm trong việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. “Từ Sudan đến Ukraine, từ Syria đến Colombia, xu hướng đã rõ: số người mất tích tăng vọt từ các bên tham chiến” Tổng giám đốc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Pierre Krahenbuhl nhấn mạnh.

ICRC cảnh báo rằng con số trên mới chỉ phản ánh những trường hợp do gia đình chính thức báo cáo, trong khi số lượng thực tế có thể cao hơn nhiều. Theo tổ chức này, phía sau mỗi con số là một gia đình chịu đựng nỗi đau không thể đo đếm.

Screenshot 2025-08-29 at 21.32.46
Số người mất tích toàn cầu tăng gần 70% trong 5 năm qua. Ảnh: ICRC.

Trong năm 2024, hơn 16.000 người mất tích đã được tìm thấy và trên 7.000 người đoàn tụ với gia đình, nhờ nỗ lực chung của ICRC, các Hội quốc gia và chính thân nhân. Đồng thời, gần 90.500 thư từ Chữ thập đỏ đã được chuyển giao và khoảng 2,3 triệu cuộc gọi được hỗ trợ để tái kết nối các gia đình ly tán bởi chiến tranh, thảm họa và di dời.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế – bao gồm tránh chia cắt các gia đình, chia sẻ thông tin về người bị giam giữ và bảo đảm số phận của người tử trận – có thể giúp giảm đáng kể tình trạng mất tích.

“Bi kịch của những người mất tích không phải là điều tất yếu, và hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu các bên thực thi nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý của mình”, ông Krahenbuhl nhấn mạnh.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: