Thảm họa lũ quét tại Ấn Độ và Pakistan: Hơn 300 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

(CLO) Trong vòng 24 giờ qua, mưa lớn và lũ quét đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và hàng trăm người mất tích tại Ấn Độ và Pakistan. Hai quốc gia láng giềng đang đối mặt với một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây.

Tại khu vực Kashmir, Ấn Độ, ít nhất 60 người được xác nhận đã thiệt mạng ở làng Chasoti, một ngôi làng hẻo lánh thuộc vùng Jammu và Kashmir. Theo giới chức, hơn 80 người vẫn đang mất tích và nhiều khả năng đã bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ dữ dội.

Một số vùng phía bắc Pakistan và Ấn Độ đã bị lũ lụt tàn phá nặng nề.
Một số vùng phía bắc Pakistan và Ấn Độ đã bị lũ lụt tàn phá nặng nề.
Lũ quét tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 243 người. Ảnh: AA.
Lũ quét tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 243 người. Ảnh: AA.

Cơ quan khí tượng dự báo khu vực này có thể tiếp tục hứng chịu mưa lớn và lũ trong những ngày tới. Công tác cứu hộ phải tạm ngưng qua đêm vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng lực lượng chức năng đã giải cứu được ít nhất 300 người trong ngày 14/8.

Tại Pakistan, số người chết đã lên tới ít nhất 243. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn. Khoảng 1.300 du khách bị mắc kẹt tại thung lũng Siran, quận Mansehra, do lũ và sạt lở đất đã được giải cứu an toàn.

Video 2 trận lũ quét kinh hoàng gần đây tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, nỗ lực cứu trợ gặp trở ngại nghiêm trọng khi một chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ đến vùng Bajaur bị ảnh hưởng nặng nề đã rơi vào ngày 15/8 vì thời tiết xấu, khiến 5 thành viên phi hành đoàn, bao gồm hai phi công, thiệt mạng tại tây bắc Pakistan.

Video lũ quét ở Pakistan

Từ tháng 7 đến nay, khu vực Gilgit-Baltistan liên tục hứng chịu nhiều đợt lũ, gây sạt lở dọc tuyến Quốc lộ Karakoram, con đường huyết mạch kết nối Pakistan và Trung Quốc.

Một nghiên cứu mới được công bố bởi mạng lưới khoa học quốc tế World Weather Attribution cho thấy lượng mưa tại Pakistan từ 24/6 đến 23/7 vừa qua cao hơn từ 10% đến 15% so với trung bình do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Mưa gió mùa, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, thường gây ra sự tàn phá trên khắp Nam Á, nhưng biến đổi khí hậu đã làm tăng thêm tính khó lường và cường độ của chúng trong những năm gần đây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: