Theo các nhà chức trách Philippines, tỉnh Maguindanao bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 67 người chết, trong khi 2 người thiệt mạng ở Sultan Kudarat, 2 người khác ở Nam Cotabato và phần còn lại của số thương vong trải khắp vùng Visayas ở miền Trung Philippines. Ngoài ra, còn có 33 người bị thương và 14 người mất tích.
Bão Nalgae gây ra mưa lớn và lũ lụt ở Philippines. Ảnh: Reuters
Cơn bão nhiệt đới, có sức gió duy trì tối đa 95 km/giờ và gió giật lên tới 160 km/giờ, đã đổ bộ vào tỉnh phía Đông Catanduanes vào sáng sớm thứ Bảy.
Cơ quan thời tiết Philippines cho biết trong bản tin mới nhất, cơn bão đã mang đến những trận mưa lớn ở khu vực Thủ đô và các tỉnh lân cận từ thứ Bảy, khi nó cắt qua đảo Luzon chính và hướng đến Biển Đông.
Hôm thứ Sáu, các đội tìm kiếm và cứu hộ đã kéo các thi thể khỏi nước và bùn dày sau khi Bão Nalgae gây ra lũ lụt và lở đất. Trung bình hàng năm có khoảng 20 cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào Philippines.
“Chúng tôi hiện đang tập hợp tất cả các đội cứu hộ và sẽ tiến hành một cuộc họp trước khi triển khai”, Nasrullah Imam, quan chức cơ quan thiên tai tại tỉnh Maguindanao, cho biết.
Đường đi của Bão Nalgae. Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia của nước ta (NCHMF), do ảnh hưởng của Bão Nalgae, từ ngày 29/10, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7.
Vùng biển phía Đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét.
Để chủ động ứng phó với Bão Nalgae, chiều 28/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động phòng tránh và có kế hoạch đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Hoàng Anh (theo Reuters, NCHMF)