Số vụ sát hại nhà báo tại Mexico tăng gần gấp đôi trong năm 2025

(CLO) Tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí Article 19 có trụ sở tại Anh cho biết đã có 8 nhà báo bị mất tích hoặc bị sát hại tại Mexico trong năm 2025.

Theo báo cáo được công bố ngày 6/5, Article 19 ghi nhận “1 vụ mất tích và 7 vụ sát hại nhà báo” tại Mexico trong năm 2025, tăng gấp đôi so với con số 4 nhà báo bị giết trong năm 2024.

Báo cáo cũng cho biết Mexico xảy ra 53 vụ tấn công vật lý nhằm vào phóng viên, cao hơn Honduras với 10 vụ và Guatemala với 9 vụ.

marcha-por-ruben-espinosa-periodista-asesinado-2.jpg
Tuần hành đòi công lý cho nhà báo Rubén Espinosa, bị giết ở Thành phố Mexico vào năm 2015. Ảnh: Eneasmx/wikimedia commons

Các vụ sát hại nhà báo chủ yếu diễn ra tại những bang có mức độ bạo lực cao và sự hiện diện mạnh của các tổ chức tội phạm, gồm Durango, bang Mexico, Guanajuato, Guerrero và Sonora - bang nằm giáp biên giới Mỹ.

Đáng chú ý, trong số các vụ việc mà nạn nhân hoặc gia đình họ đưa ra cáo buộc, có gần một phần ba số kẻ tấn công là quan chức công quyền, Article 19 cho biết.

Trước đó, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở tại New York hồi tháng 2 cũng xếp Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất đối với nhà báo trong năm 2025 ngoài các vùng chiến sự như Gaza, Yemen và Sudan.

Xem thêm

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

(CLO) Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra một video được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó đề cập khả năng có âm mưu ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

Máy bay quân sự Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Moscow

(CLO) Một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17A Globemaster III của Mỹ được xác định đã bay từ Latvia đến thủ đô Moscow của Nga, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về Ukraine đang đình trệ.

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Syria khỏi danh sách tài trợ khủng bố

(CLO) Ngày 24/8, Mỹ chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ rào cản mà Damascus coi là trở ngại lớn cuối cùng đối với đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh Washington tăng cường quan hệ với chính quyền mới của Syria.

Cỡ chữ bài viết: