Sóc Trăng: Huyện Mỹ Xuyên phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020

(NB&CL) Sau 10 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới (2010 – 2019), bộ mặt nông thôn huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã thay đổi mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng cao đáng kể, kinh tế - xã hội nói chung phát triển cả về chiều sâu, chiều rộng.

Cần phải biết rằng Mỹ Xuyên là một trong những huyện nghèo của tỉnh Sóc Trăng, với xuất phát điểm thấp về nhiều mặt. Khi bước vào xây dựng Nông thôn mới, Mỹ Xuyên trước nhất đã tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, với việc toàn bộ đường trục xã, liên xã được bê tông cứng hóa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dân sinh.

Tiếp đó, ở lĩnh vực nông nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất, nhất là phát huy vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đã tập trung triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ các mặt hàng chủ lực như tôm, bò sữa, bò lai sind, lúa, màu,… theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap.

Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng đã có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng đã có 10/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nhờ hạ tầng ngày càng đồng bộ, việc lưu thông đi lại, sản xuất, buôn bán, kinh doanh thêm thuận lợi, nông nghiệp được tái cơ cấu hợp lý,… đã giúp thu nhập của người dân Mỹ Xuyên tăng lên rất nhanh, đạt mức 42,5 triệu đồng/người/năm (tăng 32,7 triệu đồng/người/năm so với 2010). Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo địa phương hiện chỉ là 3,95%, ước đến cuối 2019 sẽ giảm còn 1,94%. Trong khi đó, số trường đạt chuẩn Quốc gia đã tăng lên 35/55 trường…

Nói về sự chuyển mình ấy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đặng Văn Phương cho biết: “Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, địa phương luôn đặt quyền và lợi ích của bà con lên trước nhất, hướng tới các giá trị bền vững, lâu dài. Do vậy, để chương trình này thành công thì ngoài quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, còn phải phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Mà muốn thực hiện được điều đó, các tổ chức, đoàn thể đã phải bám sát thực tiễn, lắng nghe, trao đổi, giải thích cho người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình…”

Cũng theo ông Phương, chương trình xây dựng Nông thôn mới tại Mỹ Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tốt, giới thiệu được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, nỗ lực thoát nghèo và vươn lên làm giàu. “Đáng mừng nhất là việc bà con luôn ủng hộ, hiến đất, góp công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đóng góp của bà con trong những năm qua là rất lớn. Ví dụ như tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện là hơn 3.985 tỷ đồng thì nhân dân đã đóng góp 613 tỷ đồng”, ông Phương chia sẻ.

Theo UBND huyện Mỹ Xuyên, toàn huyện hiện có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Tuy nhiên, mục tiêu “làm mới nông thôn” của huyện sẽ theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, thường xuyên và lâu dài, nên đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới cho cấp huyện.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: