Sơn La: Người dân không được vào địa bàn tỉnh nếu không có giấy tờ tùy thân

Thứ sáu, 19/02/2021 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tất cả các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được lập lên tại những cửa ngõ ra vào tại tỉnh Sơn La sẽ từ chối những trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân vào địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nội dung trên nằm trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh tại cuộc họp về triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19 tại địa bàn tỉnh.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Sơn La hiện nay chưa có ca bệnh xâm nhập nhưng việc thực hiện công tác phòng chống dịch của đa phần người dân còn chưa tốt như không đeo khẩu trang, vẫn tụ tập đông người, không phát hiện kịp thời một số trường hợp vượt biên từ tỉnh khác về…

Sơn La yêu cầu người dân không được vào địa bàn tỉnh nếu không có giấy tờ tùy thân. Ảnh: minh họa

Sơn La yêu cầu người dân không được vào địa bàn tỉnh nếu không có giấy tờ tùy thân. Ảnh: minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu, toàn hệ thống chính quyền phải cố gắng ngăn chặn những nguy cơ dịch bệnh dù nhỏ nhất. Người làm việc trong cơ quan Nhà nước không thăm thân, du lịch ngoại tỉnh; nếu đi công tác ngoại tỉnh phải có ý kiến của thủ trưởng đơn vị; cần tuyên truyền người dân nơi khác không đến Sơn La trong thời gia này.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm về việc để các tổ chức, cá nhân vi phạm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như vẫn hoạt động nhà hàng, quán karaoke, tụ tập đông người…

Ông Hoàng Quốc Khánh cũng kết luận, UBND tỉnh sẽ kiện toàn các chốt kiểm soát người ra vào Sơn La tại các cửa ngõ ở huyện Phù Yên, Vân Hồ và Thuận Châu. Những chốt này có lực lượng gồm công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông và đại diện UBND cấp huyện.

Người ra vào tỉnh Sơn La phải khai báo thông tin theo đúng giấy tờ tùy thân. “Các trường hợp không mang giấy tờ tùy thân thì lực lượng tại các chốt được phép từ chối tiếp nhận công dân vào địa bàn tỉnh”, ông Hoàng Quốc Khánh kết luận.

Ngoài ra, CDC Sơn La sẽ xét nghiệm Covid-19 cho tất cả những người từ Hải Dương về và các lái/phụ xe khách chạy tuyến ngoại tỉnh.

PV

Tin khác

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

(CLO) TP HCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo.

Sức khỏe
Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

(CLO) Ngày 29/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức chúc mừng người bệnh Phạm Anh Thư được ra viện. Trước đó, chị Thư được ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sức khỏe
Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

(CLO) Liên quan đến hành động đẹp của điều dưỡng Đặng Thị Hạ đã giúp cứu sống một du khách tại Đà Nẵng, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho điều dưỡng Hạ.

Sức khỏe
Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe