Sơn Tùng M-TP tổ chức đêm nhạc 5.000 fan nhưng chỉ hát duy nhất 1 ca khúc mới

Thứ tư, 27/07/2016 22:06 PM - 0 Trả lời

Chiều 26/07, Sơn Tùng M-TP và ekip có buổi công bố dự án âm nhạc mới mang tên "Chúng ta không thuộc về nhau" với nhiều điểm đặc biệt. Đây là sản phẩm được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau nửa năm im ắng.

Ngày 26/07, Sơn Tùng M-TP và ekip có buổi công bố dự án âm nhạc mới mang tên "Chúng ta không thuộc về nhau" với nhiều điểm đặc biệt. Đây là sản phẩm được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau nửa năm im ắng.

[caption id="attachment_111635" align="aligncenter" width="599"]FullSizeRender-9
Sơn Tùng diện style chất trong buổi ra mắt dự án tâm huyết.[/caption]

"Chúng ta không thuộc về nhau" mang phong cách Tropical House, được nam ca sĩ chăm chút kĩ lưỡng và viết trong 2 tháng trời. Chia sẻ về quá trình sáng tác của mình, Sơn Tùng bày tỏ bản thân muốn tạo ra một điều mới mẻ, đột phá so với những gì từng làm trước đây. Nam ca sĩ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình ở phần rap trong ca khúc lần này.

[caption id="attachment_111633" align="aligncenter" width="604"]FullSizeRender-7 "Chúng ta không thuộc về nhau" là ca khúc được viết lâu nhất của Sơn Tùng sau hai tháng trời và 4,5 lần sửa.[/caption]

Bên cạnh việc ra mắt ca khúc mới, một đêm nhạc quy mô ngoài trời đặc biệt với 5.000 khán giả chỉ để nghe Sơn Tùng hát duy nhất ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" cũng được tổ chức. Đây được xem là kế hoạch debut ca khúc mới có một không hai của Vpop mà Sơn Tùng và ekip của mình muốn mang lại.

Nói về đêm nhạc này, Sơn Tùng cho biết anh muốn hòa vào bầu không khí của khán giả, khi họ là những người đầu tiên được nghe ca khúc mới được hát live dưới chất lượng âm thanh chỉn chu nhất và một sân khấu dàn dựng chuyên nghiệp nhất. Cách quảng bá đặc biệt này cũng thể hiện sự tâm huyết, tình cảm đến ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" được anh ấp ủ gần một năm.

[caption id="attachment_111634" align="aligncenter" width="520"]FullSizeRender-8 "Ông bầu" Quang Huy luôn góp phần quan trọng trong dự án âm nhạc của nam ca sĩ.[/caption]

Nói về đêm nhạc ra mắt ca khúc mới, Sơn Tùng chia sẻ, anh muốn thực sự cảm nhận và hòa vào bầu không khí của khán giả thân thương khi họ là những người đầu tiên được nghe ca khúc mới được hát live hoàn toàn, dưới chất lượng âm thanh chỉn chu trên một sân khấu chuyên nghiệp. Cách quảng bá đặc biệt này cũng thể hiện sự tâm huyết, tình cảm và sự trân trọng đến ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" được anh ấp ủ gần một năm.

Đêm diễn dự kiến tổ chức vào 20h ngày 02/08 tại sân khấu 4A nhà văn hóa Thanh Niên. Sau đêm nhạc, MV ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" sẽ được ra mắt vào 0h ngày 03/08. MV thể hiện hình ảnh Sơn Tùng ở một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ, cá tính và nổi loạn hơn so với trước đây, dưới những góc quay được chăm chút rất "điện ảnh".

Theo AU - Ảnh: Kim Điền

Tin khác

Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

Thư viện D Free Book: Mang đến hành trình mới cho những cuốn sách cũ

(NB&CL) Với slogan xuyên suốt “Sách nằm im là sách chết”, thư viện cộng đồng D Free Book đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa sách đến tay độc giả, tạo dựng hành trình mới cho những cuốn sách cũ, để chúng không phải chịu số phận nằm im trên giá…

Đời sống văn hóa
Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

Phú Thọ: 'Biển người' đổ về dâng lễ ở đền Hùng trong ngày chính hội

(CLO) Sáng ngày 18/4, tại Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), sau phần dâng hương của các vị đại biểu, lực lượng chức năng đã mở hàng rào để hàng vạn người dân lên dâng hương ở Đền Hùng.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Tối ngày 17/4/2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Đời sống văn hóa
Hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI

Hơn 200 gian hàng tham gia lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ XI

(CLO) Tối 17/4, tại Quảng trường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XI, năm 2024 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 17 - 21/4, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống bánh dân gian đậm nét Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ

Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Đất Tổ

(CLO) Tối 17/4, tại Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), hàng vạn người dân đội mưa đến chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

Đời sống văn hóa