Sự cố vỡ kênh ở Thanh Hóa: Gần 1 tuần, kênh Bắc chưa thông dòng

(CLO) Sáng nay, ngày 5/1, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 đã có mặt tại khu vực kênh Bắc, đoạn chạy qua xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa để tiến hành công tác khắc phục, xử lý sự cố vỡ thân kênh Bắc xảy ra vào ngày 27/12/2020.

XX

Theo ghi nhận của PV báo NB&CL tại hiện trường vào sáng ngày 5/1 cho thấy, tới thời điểm hiện tại, vị trí kênh Bắc bị vỡ hiện đã được đắp đất, lu lèn hai bờ thân đê. Để gia cố thân đê, phía đơn vị thi công đã mua bạt trải dọc thân kênh chừng 100m. Sau trải bạt đơn vị quản lý, vận hành kênh Bắc sẽ cho thông dòng để lấy nước cho bà con phục vụ tưới tiêu.

Việc gia cố hoàn thiện các hạng mục bị đứt gãy trên kênh bắc đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai

Việc gia cố hoàn thiện các hạng mục bị đứt gãy trên kênh bắc đang được đơn vị thi công gấp rút triển khai

Trước đó, vào ngày 29/12/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã gửi lời xin lỗi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân vì để xảy ra sự cố đứt gãy kênh và hứa chỉ đạo là 3 ngày nữa sẽ xong để cấp nước cho người dân sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công tác xử lý sự cố vỡ thân kênh bắc vẫn chưa được hoàn tất. 

Được biết, ngoài việc xử lý điểm sạt, vỡ tại khu vực trên, phía đơn vị quản lý cũng cho người dùng xi măng đi đắp, vá các điểm nứt, hở hàm ếch trên dọc tuyến kênh theo kiểu "vá áo" cho con kênh ngàn tỷ.

Toàn cảnh hiện trường xử lý sự cố vỡ kênh bắc. Ảnh chụp sáng ngày 5/1

Toàn cảnh hiện trường xử lý sự cố vỡ kênh bắc. Ảnh chụp sáng ngày 5/1

Về nguyên nhân ban đầu về sự cố vỡ kênh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, đoạn kênh nằm trên nền địa chất có cấu trúc phức tạp, một bên là núi, một bên là suối, đất đào và đất đắp không đồng nhất; đặc biệt đây là đoạn kênh đắp nổi, chiều cao lớn (khoảng 6-7m), nằm trên lớp đá phong hóa và có cung trượt phức tạp.

Báo cáo của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3, đơn vị quản lý, giám sát công trình kênh Bắc, đoạn kênh bị sự cố thuộc gói thầu có giá trị đầu tư 65 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ năm 2011, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013.

Theo dự kiến của đơn vị thi công, dự kiến vào khoảng 16 giờ chiều nay (ngày 5/1/2020) sẽ cho nước chảy để thông dòng kênh Bắc phục vụ nước tưới tiêu cho bà con tại một số xã như Phùng Giáo, Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc.

Vẫn còn hiện tượng rỉ nước ở thân kênh Bắc (đoạn cách điểm sạt lở chừng 50m).

Vẫn còn hiện tượng rỉ nước ở thân kênh Bắc (đoạn cách điểm sạt lở chừng 50m).

Phần taluy phía ngoài kênh Bắc trước kia được kè đá với lớp xi mỏng

Phần taluy phía ngoài kênh Bắc trước kia được kè đá với lớp xi mỏng

Sau khi bị vỡ, đơn vị thi công đã gia cố thêm lớp ni lông mỏng ở phần ngoài của taluy. Ảnh Trần Đại

Sau khi bị vỡ, đơn vị thi công đã gia cố thêm lớp ni lông mỏng ở phần ngoài của taluy. Ảnh Trần Đại

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, kênh Bắc vẫn chưa được thông dòng. Dù trước đó, Thứ trưởng Bộ NN&PT NT Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo yêu cầu Ban QLDA thuỷ lợi 3 (là đơn vị quản lý, vận hành kênh Bắc) thi công trong ba ngày sẽ xong.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên tới bạn đọc.

Như trước đó, như Congluan.vn đã đưa tin, vào khoảng 9h45p ngày 27/12, trong quá trình vận hành kênh Chính, thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã tại vị trí K5+200m, đoạn qua thôn Minh Lải, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc bị vỡ khiến việc tưới tiêu cho hơn 30.000 ha diện tích đất nông nghiệp  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn. Tại hiện trường vụ vỡ kênh Bắc vào chiều 28/12, lớp bê tông trên mặt kênh, đáy kênh và bờ kè khá mỏng.

Duy Đại

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: