Sửa chữa Quốc lộ 14 đoạn Dốc Đá - Hồ Đại La để bảo đảm an toàn

(CLO) Tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn Dốc Đá - Hồ Đại La đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng thường xuyên xảy ra tai nạn, đặc biệt vào ban đêm.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 9996/BXD-KHTC trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 14 đoạn Dốc Đá - Hồ Đại La.

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Gia Lai, trung bình mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại
Kiến nghị sửa chữa Quốc lộ 14 đoạn Dốc Đá - Hồ Đại La để bảo đảm ATGT. Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, Quốc lộ 14 đoạn Dốc Đá - Hồ Đại La thuộc phạm vi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 từ Km817 - Km887 đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty BOT & BT Đức Long làm Nhà đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Nông (nay là UBND tỉnh tỉnh Lâm Đồng) là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đoạn tuyến đang do Nhà đầu tư quản lý, khai thác và bảo trì.

Do vậy Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Nhà đầu tư BOT Đức Long kiểm tra, có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn tuyến.

Hiện Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ là cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng và Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra.

Đồng thời đôn đốc thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý, bảo trì, khai thác, an toàn giao thông của dự án.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: