Lâm Đồng hỏa tốc yêu cầu rà soát, khuyến khích duy trì bán trú tiểu học

(CLO) Trước thông tin một số trường tiểu học thông báo dừng bán trú khiến phụ huynh lo lắng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và khuyến khích duy trì mô hình bán trú trong năm học 2025 – 2026.

Theo Sở GD&ĐT, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về việc một số trường vốn duy trì bán trú nhiều năm nhưng sang năm học mới lại bất ngờ thông báo dừng. Điều này gây hoang mang, đặc biệt với các phụ huynh khó khăn trong việc đưa đón con.

Sở GD&ĐT yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu nhanh chóng chỉ đạo, nắm tình hình thực tế tại các trường tiểu học. Những trường đã tổ chức bán trú năm học trước nhưng nay dự kiến dừng phải nêu rõ lý do và báo cáo về Sở để có phương án tháo gỡ.

Lớp học tiếng Việt chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ tại Trường Tiểu học Phan Thanh 1 (thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng).
Lớp học tiếng Việt chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ tại Trường Tiểu học Phan Thanh 1 (thôn Tịnh Mỹ, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng)

Sở nhấn mạnh, khuyến khích các trường tiếp tục duy trì bán trú để tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm, đồng thời phù hợp với chủ trương dạy học 2 buổi/ngày nếu cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng và có sự đồng thuận của phụ huynh.

Liên quan đến khung pháp lý, ngày 28/8/2025, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết 21/NQ-HĐND, lựa chọn Nghị quyết 385/2024 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về cơ chế thu – chi dịch vụ hỗ trợ giáo dục để áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh sau sáp nhập. Đây được xem là căn cứ quan trọng giúp các trường tổ chức bán trú thuận lợi, minh bạch.

Thực tế tại một số địa bàn, như phường Phan Thiết (Lâm Đồng), giáo viên đã thông báo nhà trường không tổ chức bán trú do “chưa có chỉ đạo cụ thể, còn vướng mắc về thu chi và hợp đồng nhân viên phục vụ”. Học sinh chỉ học sáng từ 7h – 10h25 và chiều từ 14h – 16h25, phụ huynh buộc phải đưa đón nhiều lần, gây xáo trộn sinh hoạt.

Trước băn khoăn của phụ huynh, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Sở chưa từng ban hành bất kỳ văn bản hay yêu cầu nào về việc dừng bán trú trong năm học 2025 – 2026. Ngược lại, chủ trương của ngành là khuyến khích các trường duy trì để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh”.

Với chỉ đạo hỏa tốc này, ngành giáo dục Lâm Đồng kỳ vọng sẽ nhanh chóng giải tỏa lo ngại, đồng thời duy trì ổn định mô hình bán trú, bảo đảm năm học mới diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: