Theo ghi nhận của PV, trước ngày 14/2 (ngày Valentine), các cửa hàng hoa ở Hà Nội đã nhộn nhịp hơn những ngày bình thường. Mặc dù thế, sức mua vẫn chưa cao, lượng khách đến các cửa hàng hoa so với các năm trước đã giảm.
Đa phần các chủ hàng bán hoa phục vụ ngày lễ tình nhân đều cho biết, lượng khách năm nay giảm từ 10 - 20% và khách đặt hàng trước không nhiều.
Hoa tươi vẫn chiếm ưu thế trên các kệ hàng với giá dao động từ vài trăm đến hàng triệu đồng.
Các mẫu hoa đá hút khách vào ngày Valentine năm ngoái, nhưng năm nay lại bán khá chậm.
Là người có thâm niên hơn 10 năm bán hoa trong ngày lễ tình yêu, cô Hoà (63 tuổi) chủ shop hoa trên đường Trần Phú (Hà Đông) chia sẻ: “ Chủ yếu khách hàng của tôi là sinh viên và người lao động nên giá cả chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Mặc dù giá vừa phải nhưng sức mua không nhiều như năm trước…
Cùng với hoa thì socola là mặt hàng đặc trưng không thể thiếu của ngày lễ Valentine.
Anh Hùng (32 tuổi) chủ cửa hàng bán socola nhập khẩu trên đường Trung Kính (Cầu Giấy) cho biết: “Những ngày gần đây, đã có khách hỏi mua socola tại cửa hàng, nhưng số lượng bán ra ở cửa hàng tôi năm nay không nhiều như năm ngoái. Cũng hi vọng trong ngày hôm nay, về chiều tối sẽ có đông người đến mua hơn những ngày qua.”
Lý giải về việc sức mua giảm sút, nhiều chủ hàng cho rằng do kinh tế vừa khôi phục sau dịch COVID-19 còn rất nhiều khó khăn nên người mua thắt chặt chi tiêu. Họ lựa chọn những món quà thiết thực hơn thay vì mua hoa và socola trong ngày này.