Sunshine Maple Bear tổ chức tọa đàm cùng phụ huynh trao hành trang cho công dân số

(CLO) Ngày 30/5 hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “4.0 – Lớp học không biên giới”. Lớp học sẽ là hành trang cho học sinh có một môi trường học tập hội tụ đầy đủ từ công nghệ, định hướng học tập và giúp các con tự tin bước vào thế giới số.

Xáo trộn vì Covid-19, phụ huynh kỳ vọng gì về việc học của con?

Dù đã trải qua một thời gian dài học tập và thích nghi với việc học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hiệu quả của việc học online có thực sự như kỳ vọng hay không vẫn là mối băn khoăn của các bậc phụ huynh. Có một thực tế là, với các em ở độ tuổi mầm non, tiểu học… kỹ năng thao tác các thiết bị điện tử, công nghệ còn hạn chế. Hình thức học tập, tương tác với giáo viên từ xa, thông qua không gian ảo vẫn khiến nhiều em chưa biết diễn đạt và thể hiện nhu cầu bày tỏ, truyền đạt của mình qua camera, dẫn đến chất lượng học không cao.

Sunshine Maple Bear tổ chức tọa đàm cùng phụ huynh trao hành trang cho công dân số ảnh 1

Chưa kể đến thời gian gần đây, học sinh có thể gặp những hành vi chưa chuẩn mực hoặc rủi ro trên không gian mạng khi không có sự theo sát của giáo viên và phụ huynh… cũng trở thành mối lo của các bậc cha mẹ. Bên cạnh việc bảo vệ con mình trong môi trường dịch bệnh, phụ huynh còn thêm những mối bận tâm về an toàn trong môi trường mạng.

Nếu như Covid-19 trở thành “phép thử” tác động tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội thì với ngành Giáo dục, dịch bệnh giống như “quãng nghỉ” để tất cả phụ huynh học sinh tư duy lại về mục tiêu giáo dục con em mình. Trong bối cảnh thế giới số, nhiều phụ huynh không khỏi có những băn khoăn khi những định hướng giáo dục trước đó như đặt nặng điểm số, thành tích có còn phù hợp với thế hệ đang thụ hưởng những giá trị tích cực và sự thay đổi liên tục của kỷ nguyên 4.0 hiện nay?

Điều này ngày càng rõ rệt hơn khi cùng lúc phụ huynh phải vượt qua hai thử thách: Duy trì việc học trong trạng thái “bình thường mới” và định hướng cho con cái bước vào “thế giới số”, để con có được kỹ năng hội nhập và an toàn hơn trong không gian mạng.

Dù nhận ra những mối lo ấy nhưng nhiều phụ huynh vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu trước quá nhiều thông tin lan tràn. Sau những xáo trộn vì Covid-19, phụ huynh lại loay hoay mong muốn tìm ra phương pháp học tập tốt nhất cho con để phù hợp với tình hình hiện tại.

Đi tìm lời giải định hướng học tập cho con trong thời đại số

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid, công nghệ được xem là giải pháp tối ưu nhất. Để “tháo gỡ” những khó khăn cùng các bậc phụ huynh, thích ứng được với phương thức giáo dục mới này, Sunshine Maple Bear đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “4.0 – Lớp học không biên giới” để cùng giải đáp các vướng mắc và định hình tư duy giáo dục phổ thông hiện đại dành cho bố mẹ thông thái.

Anh 2

Tọa đàm có sự tham gia của những khách mời là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục như Thạc sĩ Pamela Rudy - Giám đốc Học trực tuyến của khu vực Maple Bear Châu Á với 40 năm kinh nghiệm quản lý, chuyên môn ở hệ thống giáo dục Canada và hơn 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Giám đốc học thuật tại Maple Bear Toàn Cầu; Chuyên gia Michelle Tice - Phó chủ tịch Maple Toàn Cầu, Giám đốc Truyền thông toàn cầu Maple Bear; Chuyên gia phát triển giáo dục Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà -  người có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục phổ thông và chuyên sâu mảng phát triển năng lực; Cô Nicole - Điều phối học thuật chương trình Maple Bear tại Hệ thống Giáo dục Sunshine Maple Bear và sự tham gia của phụ huynh học sinh… Thông qua hình thức tổ chức trực tuyến qua fanpage, khán giả sẽ nhận được những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia giáo dục Maple Bear giàu kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn giáo dục, chương trình Tiếng Anh Maple Bear.

Đồng thời, buổi tọa đàm mang tới giải pháp đột phá cho giáo dục 4.0 mà phụ huynh và học sinh Việt Nam có thể tiếp cận và thụ hưởng ngay tại hệ thống Sunshine Maple Bear. Đó là việc triển khai các môn học chú trọng về phát triển kỹ năng hay mới nhất là đưa môn học Công dân số (Digital Citizenship) áp dụng đối với hệ quốc tế cấp tiểu học và THCS. Môn học đặt trọng tâm vào tư duy máy tính và lập trình bao trùm các kỹ năng và kiến thức để chuẩn bị học sinh sẵn sàng cho công việc tương lai và tham gia vào thế giới số. Từ đó, phụ huynh sẽ có cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng của mô hình lớp học số cùng những nỗ lực của Maple Bear toàn cầu trong việc kết nối và kiến tạo mô hình giáo dục toàn diện cho thế hệ học sinh mới.

Tại buổi tọa đàm, Sunshine Maple Bear cũng sẽ giới thiệu những cách tiếp cận tinh hoa giáo dục Canada hiệu quả nhất mà hệ thống giáo dục này đang nỗ lực hiện thực hóa tại Việt Nam. Với việc cùng phụ huynh định hướng lại việc học tập cho con, mỗi học sinh đều được giáo dục toàn diện, phát triển tối đa năng lực cá nhân, sẵn sàng thích ứng và trang bị đủ hành trang để góp phần kiến tạo nên thế giới phẳng trong tương lai.

Tọa đàm “4.0 – Lớp học không biên giới”

Thời gian: 10:00 – 10:45 Chủ Nhật ngày 30/5/2021

Phát trực tiếp trên Fanpage Sunshine Maple Bear Elementary School

Khán giả đăng ký đặt câu hỏi và nhận quà tặng ý nghĩa từ Sunshine Maple Bear tại link https://bom.to/P206NB9emtDgO

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: