Tài sản của loạt tỷ phú Nga tăng lên hơn nửa nghìn tỷ USD

(CLO) Trong năm 2022, tài sản của những người giàu nhất nước Nga đã tăng thêm 152 tỷ USD nhờ độ phục hồi đáng kinh ngạc sau chiến sự Ukraine, Forbes Nga đưa tin.

Theo danh sách của Forbes Nga, quốc gia này có 110 tỷ phú chính thức, tăng 22 người so với năm 2022. Đồng thời, tạp chí cho biết thêm tổng tài sản của những đại gia này đã tăng lên 505 tỷ USD từ 353 tỷ USD khi danh sách năm 2022 được công bố.

Forbes tiết lộ danh sách này sẽ dài hơn nếu không có 5 tỷ phú - người sáng lập DST Global Yuri Milner, người sáng lập Revolut Nikolay Storonsky, người sáng lập Freedom Finance Timur Turlov, và những người đồng sáng lập JetBrains Sergei Dmitriev và Valentin Kipyatkov - từ bỏ quốc tịch Nga.

tai san cua loat ty phu nga tang len hon nua nghin ty usd hinh 1

Nhà thờ Thánh Basil (Nga). Ảnh: Sưu tầm.

“Kết quả xếp hạng năm ngoái cũng bị ảnh hưởng bởi những dự đoán về ngày tận thế đối với nền kinh tế Nga”. Trong khi đó, tổng tài sản của các tỷ phú Nga được cho là đạt 606 tỷ USD vào năm 2021 trước khi chiến tranh bắt đầu, Forbes nói.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2 năm ngoái, phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử hiện đại đối với nền kinh tế Nga và một số người giàu nhất nước này.

Theo Tổng thống Putin, phương Tây đang cố gắng hạ bệ Nga và đã nhiều lần ca ngợi sự thất bại của các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong việc phá hủy nền kinh tế Nga.

Vào năm 2022, nền kinh tế Nga đã giảm 2,1% dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhưng nước này vẫn có thể bán dầu, kim loại và các tài nguyên thiên nhiên khác cho các thị trường toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông.

Trong tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của Nga vào năm 2023 từ 0,3% lên 0,7%, nhưng hạ dự báo năm 2024 xuống 1,3% từ 2,1%. Đồng thời cho biết họ cũng cho rằng tình trạng thiếu lao động và sự ra đi của các công ty phương Tây sẽ gây hại cho nền kinh tế của đất nước.

Giá dầu cao cấp Urals, huyết mạch của nền kinh tế Nga, trung bình được bán với giá 76,09 đôla/thùng vào năm 2022, tăng từ 69 đô la vào năm 2021. Giá phân bón cũng cao vào năm ngoái.

Andrei Melnichenko, người kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh phân bón, được Forbes liệt kê là người giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính trị giá 25,2 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với giá trị ước tính của ông vào năm ngoái.

Đồng thời, tỷ phú Vladimir Potanin, chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Nornickel (GMKN.MM), nhà sản xuất palađi và niken tinh chế lớn nhất thế giới, được xếp hạng là người giàu thứ hai ở Nga với khối tài sản trị giá 23,7 tỷ USD.

Ngoài ra, tỷ phú Vladimir Lisin, người kiểm soát nhà sản xuất thép NLMK (NLMK.MM) và được xếp hạng là người giàu nhất nước Nga vào năm ngoái, hiện đứng thứ ba trong danh sách của Forbes Nga với khối tài sản trị giá 22,1 tỷ USD.

Nhiều tỷ phú Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một công cụ vụng về.

Những cái tên mới mang quốc tịch Nga trong danh sách của Forbes bao gồm các tỷ phú kiếm tiền từ đồ ăn nhẹ, siêu thị, hóa chất, xây dựng và dược phẩm, cho thấy nhu cầu nội địa của Nga vẫn mạnh bất chấp lệnh trừng phạt.

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: