Tại sao Ý đang phải vật lộn với cuộc chiến chống cháy rừng?

(CLO) Giữa đợt nắng nóng hiện tại, Ý đang phải vật lộn để kiềm chế những đám cháy rừng đang hoành hành trên khắp đất nước. Có rất nhiều lý do khiến cháy rừng trở thành một vấn đề nan giải như vậy.
Cháy rừng ở Sicily, Ý. Ảnh: Reuters

Cháy rừng ở Sicily, Ý. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cháy rừng đe dọa nhà máy điện Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều công nhân phải sơ tán

Canada đối diện khủng hoảng kép, cháy rừng và nắng nóng kỷ lục

Cháy rừng thiêu rụi một thị trấn ở Canada sau đợt nắng nóng kỷ lục

Bang Oregon (Mỹ) chịu thảm họa chưa từng có do cháy rừng

Các nước phía Nam châu Âu hiện đang trải qua một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây, và Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều phải đối mặt với nạn cháy rừng.

Hỏa hoạn đã hoành hành khắp nước Ý trong nhiều tuần. Một số khu vực miền Trung và miền Nam nước này đã mất hàng chục nghìn hecta rừng. Ở Sardinia, các nhà thực vật học đang báo động về sự suy tàn của đa dạng sinh học địa phương cũng như số lượng rừng ô liu đã bị phá hủy. Tại Sicily, cháy rừng đã lan đến Catania khiến 150 người phải sơ tán bằng đường biển, và sân bay đã phải đóng cửa trong vài giờ.

Kể từ ngày 15/6, các nhân viên cứu hỏa đã được điều động đến hơn 37.000 lượt với đỉnh điểm lên tới 1.500 lần chỉ tính riêng Chủ nhật (1/8) vừa rồi. Lý do tại sao Ý đang phải vật lộn để đối phó với vấn nạn cháy rừng là sự thiếu trách nhiệm từ chính quyền, bộ máy quản lý bảo vệ rừng cũng như liên quan một phần tới các hoạt động tội phạm.

Theo Coldiretti, hiệp hội nông dân lớn nhất ở Ý, ít nhất 60% các vụ cháy rừng ở Ý là do có người cố tình đốt phá. Hai kẻ đốt rừng đã bị bắt vào ngày 2/8 tại Troina, một thị trấn nông thôn ở tỉnh Enna, miền trung Sicily, nơi nhiều nhà máy điện mặt trời đang được xây dựng. 

"Chúng ta phải chú ý đến giả thuyết rằng doanh nghiệp năng lượng mặt trời muốn làm suy yếu nông dân địa phương, buộc họ phải làm điều gì đó khác", ông Fabio Venezia, thị trưởng thành phố Troina, nói với tờ báo La Repubblica của Ý và gợi ý rằng đốt rừng có thể là một chiến lược để buộc nông dân phải bán đất của họ, đồng thời ông không ngừng đổ lỗi trực tiếp cho các công ty.

Để ngăn chặn những kịch bản như vậy, từ năm 2000, luật pháp đã nghiêm cấm việc thay đổi mục đích sử dụng đất trong 15 năm sau hỏa hoạn. Tuy nhiên, việc thực thi đúng luật lại tùy thuộc vào chính quyền địa phương và luật cho phép có một số trường hợp ngoại lệ.

Những nghi ngờ này hiện đang được điều tra bởi ủy ban chống mafia Sicilia, một cơ quan do chính quyền tỉnh Sicily thành lập. Đơn vị này đang kiểm tra một số chủ đất, những người được cho là đã được các trung gian đề nghị bán đất cho các công ty năng lượng mặt trời.

"Cần phải suy ngẫm về những gì đang xảy ra", ông Claudio Fava, chủ tịch của ủy ban, nói với trang web tin tức Live Sicilia và cho biết thêm, "đã có một cuộc tìm kiếm quy mô để tìm đất, với giá 30.000 euro mỗi hecta".

Các công tố viên ở Sicily và các khu vực khác đã mở các cuộc điều tra về các vụ đốt rừng, nhưng vẫn chưa thể chứng minh được rằng chúng thuộc một kế hoạch phạm tội quy mô lớn.

Ngoài các giả thuyết hình sự, phản ứng chậm đối với các đám cháy cũng là một vấn đề lớn. Trong nhiều năm, lực lượng cứu hỏa đã phàn nàn rằng họ không thể đảm bảo các dịch vụ đầy đủ do không đủ kinh phí và thiếu nhân viên.

Một đạo luật năm 2016 đã hợp nhất Công ty Lâm nghiệp Quốc gia với Carabinieri (quân đoàn cảnh sát quân sự của Ý), khiến các đội cứu hỏa phải chịu trách nhiệm với hầu hết các nhiệm vụ kiểm soát cháy rừng. Bởi vì công tác phòng chống cháy nổ được quản lý ở cấp khu vực, các lực lượng cứu hỏa không phải lúc nào cũng có đủ phương tiện để chữa cháy ở các vùng nông thôn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán.

Theo chính quyền địa phương, các hồ chứa ở Sicily có lượng nước ít hơn năm ngoái khoảng 78 triệu mét khối, mức thấp nhất trong thập kỷ này. Vì lý do này, vào tháng 1/2021, chính phủ Sicilia đã phân bổ 20 triệu euro cho nông dân để cải thiện khả năng dự trữ nước.

Theo một báo cáo năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Ý (CNR), 70% của Sicily có nguy cơ bị sa mạc hóa. Trên khắp miền trung và miền nam nước Ý, con số này dao động từ 30% ở Sardinia đến hơn 50% ở Apulia.

Tuy nhiên, diện tích rừng ở Ý đã tăng khoảng 25% trong 30 năm qua, từ 9 triệu lên 11,4 triệu hecta và chiếm 38% diện tích cả nước. Con số này tương tự như ở Đức, quốc gia lớn hơn Ý khoảng 55.000 km2. Sự suy giảm nhân khẩu học ở các vùng nông thôn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mở rộng rừng. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: