Tài xế công nghệ “bám trụ” thành phố trong dịp nghỉ lễ vì ứng dụng tăng thưởng

(CLO) Thay vì về quê trong đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày như bao người lao động khác, nhiều tài xế công nghệ đã ở lại TP HCM để làm việc vì ứng dụng gọi xe tăng thưởng, bỏ phụ thu phí.

Nhiều ứng dụng gọi xe tăng thưởng

Bắt đầu vào kì nghỉ lễ, để khuyến khích các tài xế công nghệ “bám trụ” lại thành phố, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhiều người, một số ứng dụng gọi xe công nghệ đã có sự điều chỉnh chính sách phụ thu, thưởng thêm cho tài xế trong dịp nghỉ lễ.

Qua ghi nhận, ứng dụng gọi xe Grab đã thông báo thưởng 15 ngàn đồng/ngày trong hai ngày 28/4 và 3/5 nếu tài xế hoàn thành 2 chuyến xe GrabBike/ngày tại một số bến xe, sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Chương trình này cũng được áp dụng với tài xế 4 bánh GrabCar với mức thưởng 50 ngàn đồng/ngày. Song tài xế phải hoàn thành 3 chuyến xe/ngày.

tai xe cong nghe bam tru thanh pho trong dip nghi le vi ung dung tang thuong hinh 1

Nhiều tài xế công nghệ chở khách, ship hàng và đồ ăn vẫn "bám trụ" tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất

Với tài xế GrabCar tại thị trường Hà Nội được thưởng thêm 5% trên tổng doanh thu các ngày 29/4-1/5 nếu hoàn thành tối thiểu 30 chuyến với tỷ lệ nhận chuyến trên 90%.

Về phía ứng dụng gọi xe Bee, hãng này cũng không có thu thêm phụ phí của khách hàng vào dịp lễ. Trong khi đó lại có thêm chính sách thưởng với các tài xế làm việc trong dịp lễ. Cụ thể vào các ngày 28/4-3/5, tài xế 4 bánh beCar tại Hà Nội và TP HCM có thể được thưởng 700 ngàn -1,5 triệu đồng nếu hoàn thành 100-150 chuyến. Tài xế chạy beFood cũng được thưởng 150 ngàn - 400 ngàn đồng nếu hoàn thành số đơn hàng theo quy định.

Tương tự, ứng dụng giao đồ ăn Baemin cũng không thu phụ phí dịp lễ. Với tài xế thì các đơn hàng hoàn thành trong khung giờ cao điểm ăn uống từ ngày 29/4 - 1/5 sẽ được thưởng thêm 4 – 5 ngàn đồng/đơn.

Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ là ứng dụng Gojek có thông báo thu phụ phí ngày lễ trên mỗi đơn hàng để hỗ trợ cho các tài xế, đáp ứng nguồn cung của thị trường trong dịp nghỉ lễ. Cụ thể, các dịch vụ xe 2 bánh như GoRide, GoFood, GoSend áp dụng mức phí 3 -7 ngàn đồng/đơn hàng tùy thị trường và khung giờ. Dịch vụ GoCar cũng thu 10 – 15 ngàn đồng phụ phí tùy vào thị trường và khung giờ ngày lễ.

Đây cũng không phải trường hợp cá biệt thu phụ phí vào các dịp lễ, Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hầu hết các ứng dụng gọi xe đều có thông báo thu phụ phí với các dịch vụ. Việc thu thêm phụ phí để đáp ứng nhu cầu di chuyển, đặt đồ ăn tăng cao và đây cũng là thời điểm nhiều đối tác của các ứng dụng gọi xe nghỉ về quê nên phải có biện pháp cân bằng cung cầu của thị trường.

Nhiều tài xế ở lại “cày cuốc”

Cũng nhờ việc tăng thưởng cho các chuyến xe, qua ghi nhận tại các khu vực có nhu cầu đi lại cao như bến xe, sân bay, vẫn có nhiều tài xế xe ôm công nghệ vẫn đang hoạt động trong dịp nghỉ lễ này. Thời gian nhận chuyến và đón khách trung bình của một số ứng dụng gọi xe vẫn duy trì trong khoảng 5-7 phút tùy vị trí và thời điểm.

Anh Lương Hoài An (Thanh Hóa) – một lái xe công nghệ cho biết, đây là năm thứ 4 liên tiếp anh này ở lại TP HCM để kiếm thêm thu nhập bởi đây là thời điểm nhu cầu đi lại cao, lại ít bị cạnh tranh vì nhiều lái xe công nghệ khác đã trở về quê trong các dịp nghỉ dài.

tai xe cong nghe bam tru thanh pho trong dip nghi le vi ung dung tang thuong hinh 2

Nhiều tài xế chạy xe công nghệ đi làm ngày lễ cũng giúp nhu cầu gọi xe không bị quá tải

“Những ngày này thành phố vắng xe cộ đi lại nên việc di chuyển cũng dễ dàng, không bị tắc đường nên xăng cũng tốn ít, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ngoài ra phía ứng dụng gọi xe họ cũng có nhiều chương trình tăng thưởng cho mình nên tôi cũng cố gắng chạy. Nhất là vào mấy dịp như thế này, vé máy bay, xe khách thì đắt mà lại chen chúc nhau về nên tôi thường làm vào dịp lễ còn về quê vào ngày thường…”, anh An cho biết.

Còn theo anh Minh Thắng (Đà Nẵng) – một tài xế công nghệ chạy dịch vụ ô tô thì cho biết, vào những ngày lễ, nhu cầu đi xe đến sân bay rất cao nên anh này thường “bám trụ” tại sân bay từ thời điểm 3h sáng để đón khách sớm. Ngoài ra việc chạy xe từ sớm cũng đảm bảo anh chạy đủ số chuyến trong ngày để nhận thưởng từ ứng dụng gọi xe.

Anh Thắng chia sẻ, ngoài việc được thưởng thêm từ ứng dụng, làm việc trong những ngày nghỉ lễ cũng thường được khách cho thêm tiền boa. Thế nên trong vài năm trở lại đây, anh Thắng cũng không về nhà vào dịp lễ Tết mà ở lại thành phố để kiếm thêm.

“Mình ở lại dịp này đi lại đón khách cũng tiện, ít bị cạnh tranh lại có thêm nhiều thưởng. Trong khi đó về quê thì đường xá cũng đông, không đi được đâu, thôi thì cố gắng làm việc để dành về nhà vào dịp khác”, anh Thắng nói.

Ngoài anh Thắng và anh An, vẫn còn nhiều tài xế chạy xe công nghệ đang làm việc trong các dịp lễ Tết với nhiều hình thức khác nhau. Đa phần họ đều là những tài xế chạy chuyên nghiệp và không có thêm công việc tay trái nào khác. Nên vào dịp nghỉ lễ cũng là cơ hội để các tài xế này kiếm thêm thu nhập, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: