Tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017

Chủ nhật, 26/11/2017 08:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiệp hội Du lịch Việt Nam mới đây đã ban hành công văn Số 144/CV-HHDLVN gửi đến Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam 2017.

Báo Công luận
 

Công văn cho biết, khi đánh giá kết quả vòng thi bán kết Hội thi Tay nghề du lịch Việt Nam khu vực phía Bắc và công tác chuẩn bị cho các vòng thi sau, Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam nhận thấy số lượng thí sinh đăng ký thấp; hầu hết các địa phương không tổ chức vòng thi sơ khảo để chọn lựa thí sinh tham gia thi bán kết, dẫn đến có thể ảnh hưởng kết quả chung của hội thi.


Sau khi trao đổi với một số Sở Du lịch, Sở VHTTDL, HHDL các địa phương về việc đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Du lịch 2017; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đón 13 triệu lượt khách quốc tế; khắc phục thiên tai nặng nề xảy ra liên tiếp… với khối lượng công việc triển khai rất lớn.

Sau khi trao đổi với một số Sở Du lịch, Sở VHTTDL , Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận thấy: năm 2017 là năm đặc biệt của ngành Du lịch; Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch 2017 được Quốc hội thông qua tháng 6/2017. Các cơ quan quản lý, Hiệp hội và doanh nghiệp phải tập trung triển khai các nội dung qui định trong các văn bản này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo năm 2017 ngành Du lịch phấn đấu đón 13 triệu khách quốc tế, tăng 30% so với năm 2016. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, toàn ngành đang nỗ lực tập trung triển khai nhiệm vụ quan trọng này. Ngoài ra, thiên tai năm 2017 diễn ra nặng nề trong cả nước, nhiều địa phương phải tập trung khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân…với khối lượng công việc triển khai rất lớn./.

Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục tổ chức Hội thi tay nghề du lịch 2017 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định tạm dừng Hội thi tay nghề du lịch 2017 vòng bán kết khu vực miền Trung , miền Nam và Chung khảo đến thời gian thích hợp.

Trước đó, vòng bán kết Hội thi tay nghề du lịch Việt Nam năm 2017 khu vực miền Bắc đã diễn ra từ ngày 20-21/09/2017.

PV (theo toquoc.vn)

Tin khác

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa