Châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối chậm và những thách thức kéo dài từ lạm phát, xung đột địa chính trị và chi phí sinh hoạt cao. Trong vòng 5 năm qua, số cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại khu vực này đã tăng 26%, tương đương hơn 37.000 người mới gia nhập nhóm tài sản siêu lớn.
Theo Báo cáo Tài sản 2026 của Knight Frank, châu Âu hiện có gần 184.000 cá nhân siêu giàu (UHNWI), tăng từ 146.525 người vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc trung bình mỗi ngày có hơn 20 người tại châu lục này vượt ngưỡng tài sản 30 triệu USD.
Xu hướng trên cho thấy khả năng tạo ra của cải tại châu Âu vẫn duy trì mạnh mẽ, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn và những trung tâm tài chính hàng đầu. Tuy nhiên, sự gia tăng của giới siêu giàu cũng phản ánh khoảng cách tài sản ngày càng lớn trong xã hội.
Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tài sản ròng trung bình của các hộ gia đình trong khu vực đồng euro là 123.500 euro. Tuy nhiên, nhóm 20% hộ gia đình nghèo nhất chỉ sở hữu trung bình khoảng 2.000 euro, trong khi nhóm 20% giàu nhất nắm giữ hơn 1 triệu euro. Khoảng cách này cho thấy phần lớn tài sản mới được tạo ra đang tập trung vào nhóm dân cư có khả năng đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu và doanh nghiệp.
Đức nổi lên là quốc gia dẫn đầu châu Âu về tốc độ gia tăng của người siêu giàu. Trong giai đoạn 2021-2026, nước này có thêm hơn 9.200 cá nhân sở hữu tài sản trên 30 triệu USD, tương đương khoảng 5 người mỗi ngày. Tổng số người siêu giàu tại Đức hiện đạt hơn 38.000 người, cao nhất châu Âu.
Kết quả này phần nào phản ánh sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghiệp, công nghệ và sản xuất quy mô toàn cầu. Bất chấp những khó khăn gần đây của ngành công nghiệp Đức, giá trị tài sản của giới doanh nhân và nhà đầu tư vẫn tiếp tục tăng lên nhờ thị trường vốn và các khoản đầu tư quốc tế.
Đứng sau Đức là Thụy Sĩ và Pháp. Thụy Sĩ ghi nhận thêm gần 5.000 người siêu giàu trong 5 năm qua, trong khi Pháp có thêm khoảng 3.800 người. Với vai trò là trung tâm ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, Thụy Sĩ tiếp tục duy trì sức hút đặc biệt đối với giới giàu có toàn cầu.
Anh, Ý và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng ổn định, cho thấy sự tập trung tài sản vẫn chủ yếu diễn ra tại các nền kinh tế lớn của châu Âu. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là trường hợp đáng chú ý khi số người siêu giàu vẫn tăng bất chấp những biến động kinh tế và lạm phát cao trong nhiều năm qua.
Ở góc độ toàn cầu, Mỹ vẫn là động lực lớn nhất của quá trình tích lũy tài sản. Quốc gia này hiện có hơn 251.000 cá nhân sở hữu tài sản trên 30 triệu USD, nhiều nhất thế giới. Trung bình cứ khoảng 90 phút lại có thêm một người Mỹ gia nhập nhóm siêu giàu. Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 121.000 người, trong khi Đức xếp thứ ba.
Theo các chuyên gia của Knight Frank, thế giới đang trải qua một giai đoạn tái phân bổ tài sản quy mô lớn. Bên cạnh Mỹ, các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ cũng đang nổi lên như những trung tâm tạo ra của cải mới, làm thay đổi bản đồ tài sản toàn cầu.
Đối với châu Âu, sự gia tăng nhanh chóng của số lượng triệu phú siêu giàu cho thấy khả năng tạo dựng tài sản vẫn rất mạnh. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ tập trung của cải trong nền kinh tế, khi tốc độ gia tăng tài sản của nhóm giàu nhất đang vượt xa phần còn lại của xã hội. Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu phải đối mặt với áp lực ngân sách, già hóa dân số và tăng trưởng chậm, bài toán cân bằng giữa việc tạo ra của cải và phân phối lợi ích kinh tế có thể sẽ ngày càng trở nên cấp thiết.