Tặng máy lọc nước và bộ kit xét nghiệm SARS COV-2 cho ngành Y tế TP.HCM

(CLO) Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt vừa trao tặng 100 máy lọc nước và 1.000 bộ test kit thử SARS COV-2 với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ cho Sở Y tế TP.HCM và các cơ sở y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt trao tặng 100 bộ máy lọc nước và 1.000 bộ test kit thử SARS COV-2 với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ cho Sở Y tế TP.HCM

Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt trao tặng 100 bộ máy lọc nước và 1.000 bộ test kit thử SARS COV-2 với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ cho Sở Y tế TP.HCM

Nhằm chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ và chính quyền TP.HCM đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch bệnh, phối hợp với Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP.HCM, Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt đã trao tặng 100 bộ máy lọc nước RO nóng nguội DAIKIOSAN/MAKANO 6 cấp và 1.000 bộ test kit thử SARS COV-2 với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ cho Sở Y tế TP.HCM và cơ sở y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.

Với 100 máy lọc nước này, các y bác sĩ, cán bộ bệnh viện, bệnh nhân… sẽ có nguồn nước uống trực tiếp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT và QCVN 02:2009/BYT tại chỗ mà không phải di chuyển từ bên ngoài vào, hạn chế nguồn lây nhiễm.

Theo bà Ngô Thị Chi, đại diện của nhãn hàng Daikiosan/Makano, mặc dù, các sản phẩm máy lọc nước, máy làm mát của công ty hiện không đủ cung cấp cho đại lý nhưng chúng tôi quyết định tạm gác lợi nhuận kinh doanh để tăng cường trang bị cho các khu cách ly, bệnh viện trong tuyến đầu chống dịch. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình góp phần cùng chính phủ đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh bằng mọi cách trong đó trang bị sản phẩm sức khỏe chất lượng cho người dân, bác sĩ, bệnh nhân… là mục tiêu hàng đầu trong thời gian sắp tới” - bà Chi chia sẻ.

Ngoài ra, Công ty Đại Việt sẽ trao tặng thêm 10 bộ Máy lọc nước RO cao cấp Makano/Nakami NKW-00009B cho Bệnh Viện Quân Y 105 Tổng cục hậu cần nhằm hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 với tổng trị giá tổng trị giá 71 triệu đồng, 500 máy làm mát, trị giá 1,7 tỷ đồng cho khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Được biết, Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt cũng vừa trao tặng và lắp đặt 13 hệ thống máy lọc nước Daikiosan /Makano tại các khu vực có tình trạng xâm ngậm mặn cao, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đang thiếu nước ngọt trầm trọng của 8 tỉnh ở ĐBSCL: Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Không những vậy, công ty Đại Việt còn tài trợ thêm 10 triệu đồng tiền điện và nước (nếu có) và 20 triệu đồng chi phí bảo trì hệ thống. Tổng chi phí tài trợ cho 1 điểm lắp đặt là 350 triệu đồng.

Đại diện Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt bàn giao hệ thống máy lọc nước ở tỉnh Bến Tre

Đại diện Công ty CP Cơ điện lạnh Đại Việt bàn giao hệ thống máy lọc nước ở tỉnh Bến Tre

Bên cạnh lắp đặt miễn phí hệ thống lọc nước cho người dân, Công ty Đại Việt còn dành thêm 200 máy công nghiệp và 5.000 máy lọc nước 7 cấp dùng trong gia đình công suất lọc 12L/H để hỗ trợ những tổ chức từ thiện, cá nhân đang hướng về nơi hạn mặn ĐBSCL, hay người dân sinh sống tại đây có thể mua máy lọc nước đạt chuẩn với giá phi lợi nhuận.

Dự án “Ngày nước tái sinh” được khởi động và tổ chức từ năm 2018 đến nay do Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt tổ chức. Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm mang lại nguồn nước sạch, an toàn cho sức khoẻ người dân Việt Nam với thông điệp “Khi nguồn nước được tái tạo là lúc cuộc sống được tái sinh”.

Được biết, ngoài dự án “Ngày nước tái sinh”, công ty Đại Việt còn thực hiện dự án “San gió mát sẻ yêu thương” với hoạt động tặng máy làm mát cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các trường học, bệnh viện… góp phần xóa tan nắng nóng khắc nghiệt trên dải đất hình chữ S. Trong năm 2019, hai dự án này đã trao tặng hơn 1.000 điểm với hơn 5.000 máy làm mát và máy lọc nước Daikiosan / Makano khắp các tỉnh thành với chi phí gần 20 tỷ đồng.  

Thanh Hải

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: