Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) tiếp tục đầu tư mở rộng KCN Thăng Long II ở Hưng Yên

(CLO) Với sự hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên, đến nay việc triển khai dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 3 của Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) có nhiều thuận lợi. Tập đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 4.

Ngày 26/2, tại Trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản).

tap doan sumitomo corporation nhat ban tiep tuc dau tu mo rong kcn thang long ii o hung yen hinh 1

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo HY

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sumitomo Corporation cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản hoạt động trong Khu Công nghiệp Thăng Long II. Đồng thời cho biết, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, đến nay việc triển khai dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 3 của Tập đoàn có nhiều thuận lợi.

Tập đoàn Sumitomo Corporation mong muốn tỉnh Hưng Yên tiếp tục hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện mở rộng Khu công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 4; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, Hưng Yên đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn, trong đó có Tập đoàn Sumitomo Corporation. Hiện nay, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tại tỉnh.

Đối với phần diện tích đất mở rộng giai đoạn 3 mà Tập đoàn Sumitomo đã hoàn thành nghĩa vụ về tài chính và các hồ sơ, thủ tục, UBND tỉnh đã kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn.

tap doan sumitomo corporation nhat ban tiep tuc dau tu mo rong kcn thang long ii o hung yen hinh 2

KCN Thăng Long II, một trong những khu công nghiệp theo chí KCN sạch (Ảnh: BQLKCN Hưng Yên).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn bày tỏ quan điểm ủng hộ Tập đoàn Sumitomo Corporation tiếp tục đầu tư mở rộng Khu Công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 4. Đồng thời đề nghị Tập đoàn sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết. Về vấn đề điện cho sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp Thăng Long II, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn nỗ lực để bảo đảm nguồn điện cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Hiện, trong Khu công nghiệp Thăng Long II có 104 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.274 triệu USD. Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trong khu công nghiệp chủ yếu là các các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có một số tập đoàn kinh tế lớn như: Kyocera, Hoya, Nippon, Daikin, Toto, Panasonic…

Lĩnh vực thu hút đầu tư chủ yếu là các sản phẩm sản xuất điện tử và cơ khí chính xác; các ngành cơ khí điện tử, máy móc giao thông, sản xuất các sản phẩm từ cao su phụ vụ ngành ô tô; công nghiệp nhẹ, khí công nghiệp; sản xuất thuốc, vắc xin, chế phẩm sinh học; sản xuất kính quang học và các ngành sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ cao được khuyến kích phát triển theo quy định của pháp luật; sản xuất bao bì (không bao gồm tái chế giấy và bìa, sản xuất giấy, bột giấy).

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Cỡ chữ bài viết: