Tàu Thần Châu-20 của Trung Quốc nghi va phải rác vũ trụ, hoãn ngày trở về

(CLO) Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) thông báo tàu Thần Châu-20 đã hoãn kế hoạch trở về Trái đất do nghi va phải các mảnh vỡ trong không gian.

"Việc phân tích ảnh hưởng của vụ va chạm và đánh giá rủi ro đang được tiến hành. Để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia và sự thành công của sứ mệnh, chúng tôi đã quyết định hoãn chuyến bay trở về của phi hành đoàn Thần Châu-20", CMSA cho biết vào thứ Tư.

Theo kế hoạch ban đầu, tàu Thần Châu-20 sẽ hạ cánh xuống khu vực miền bắc Trung Quốc trong ngày 5/11. Hiện, CMSA chưa đưa ra lịch trình mới cho sứ mệnh trở về sau sự cố nói trên. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc phải hoãn chuyến trở về vì lý do này.

Tàu Thần Châu-20 nằm trong chương trình đưa ba phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung trong 6 tháng để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì và nghiên cứu.

untitled(1).png
Tàu vũ trụ Thần Châu-20. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo quy trình an toàn, nếu Thần Châu-20 bị hư hỏng nặng và không thể sửa chữa trên trạm, Thần Châu-21 sẽ được dùng để đưa các phi hành gia trở về.

Dù khả năng chậm trễ chỉ là tạm thời, giới chuyên gia vẫn lo ngại rủi ro mắc kẹt trong không gian - điều từng xảy ra năm ngoái khi hai phi hành gia NASA phải ở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế thêm 9 tháng vì sự cố kỹ thuật trên tàu Boeing Starliner.

Sự cố này làm nổi bật mối nguy ngày càng lớn do rác vũ trụ gây ra - những mảnh vỡ của tên lửa, vệ tinh hay thiết bị không gian đã ngừng hoạt động, trôi nổi quanh Trái đất ở độ cao hàng trăm dặm. Những vật thể này có thể va chạm với các tàu đang hoạt động, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Sự gia tăng nhanh chóng của rác vũ trụ đã thúc đẩy các lời kêu gọi quốc tế về việc quản lý giao thông không gian. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề xuất thành lập “trung tâm quan sát mảnh vỡ vũ trụ” chung giữa Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập.

Một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cũng khuyến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu toàn cầu về các vật thể quỹ đạo và khung pháp lý quốc tế để giám sát, giảm thiểu rủi ro va chạm.

Năm 2021, Trung Quốc từng gửi đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc, cho biết trạm Thiên Cung phải hai lần né các mảnh vỡ từ vệ tinh Starlink của SpaceX.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: