Tên lửa S-400 của Nga đánh chặn thành công, Tổng thống Ukraine nói tiếp tục tấn công tầm xa

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine có nhiều vũ khí tầm xa và sẽ sử dụng tất cả chúng, sau khi Kiev tiến hành cuộc tấn công vùng Bryansk của Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ.

Phát biểu trên của ông Zelenskyy được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Fredriksen, theo Ukrinform đưa tin. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi các bên đều đã xác nhận về cuộc tấn công nói trên tầm xa nói trên.

Khi được nhà báo yêu cầu xác nhận liệu vụ tấn công vào kho đạn dược gần Bryansk có thực sự do tên lửa ATACMS của Mỹ gây ra hay không, ông cho biết: "Không cần nói nhiều. Ukraine có khả năng tầm xa và tự sản xuất máy bay không người lái tầm xa; hiện chúng tôi có Neptune tầm xa, chứ không chỉ một loại. Hiện chúng tôi có ATACMS. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả".

ten lua s 400 cua nga danh chan thanh cong tong thong ukraine noi tiep tuc tan cong tam xa hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Getty

Vào ngày 19 tháng 11, có báo cáo rằng đã nghe thấy tiếng nổ ở Karachev, tỉnh Bryansk của Nga, và một đám cháy đang bùng phát tại kho vũ khí tên lửa và pháo binh lớn của Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận vào buổi sáng rằng lực lượng phòng thủ đã tấn công một kho vũ khí hậu cần của quân đội Nga gần thành phố Karachev, Bryansk Oblast, vào đêm 18-19 tháng 11, nhưng không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng.

Người ta cho biết tính đến 02:30, đã có 12 vụ nổ thứ cấp và tiếng nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu. Sau đó, có thông tin cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa ATACMS tầm xa đầu tiên vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng 6 tên lửa ATACMS để nhắm vào một kho vũ khí ở thành phố Karachev, nhưng hệ thống phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hỏng một tên lửa khác.

ten lua s 400 cua nga danh chan thanh cong tong thong ukraine noi tiep tuc tan cong tam xa hinh 2

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: TASS

"Vào lúc 3:25 sáng nay, kẻ thù đã tấn công một địa điểm trên lãnh thổ của Vùng Bryansk bằng 6 tên lửa đạn đạo. Theo dữ liệu đã xác nhận, tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng. Kết quả của một trận chiến chống tên lửa, 5 tên lửa đã bị bắn hạ và 1 tên lửa bị hư hại bởi các phi hành đoàn của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và Pantsir", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa đã rơi xuống khu vực kỹ thuật của một địa điểm quân sự ở Vùng Bryansk, gây ra hỏa hoạn nhưng đã được dập tắt. "Không có thương vong hay thiệt hại nào", tuyên bố cho biết thêm.

Huy Hoàng (theo Ukrinform, Pravda, TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: