Tết Đoan Ngọ: Các mặt hàng phục vụ ngày Tết tăng giá nhẹ, rượu nếp, bánh tro cháy hàng

(CLO) Ghi nhận thị trường đồ cúng ngày Tết Đoan Ngọ tại Hà Nội, giá cả thực phẩm phục vụ cho ngày này như cơm rượu nếp, bánh ú tro, chè trôi nước, các loại trái cây…. đang có xu hướng tăng nhẹ tại các chợ truyền thống.

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ trên địa bàn Thủ đô sáng 22/6 (tức 5/5 m lịch) như chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)..., các mặt hàng phục vụ cho Tết Đoan Ngọ khá đa dạng và giá cả một số loại thực phẩm, trái cây tăng nhẹ so với ngày thường.

tet doan ngo cac mat hang phuc vu ngay tet tang gia nhe ruou nep banh tro chay hang hinh 1

Cơm rượu nếp là mặt hàng bán chạy nhất trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Từ 6h sáng, chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) đã tấp nập người ra người vào mua bán. Đặc biệt, tại các quầy hàng bán cơm rượu nếp, bánh ú tro,...chật kín người vây quanh.

Mặt hàng cơm rượu được bày bán khắp chợ với nhiều loại khác nhau. Trong đó, chủ yếu là 2 loại chính là cơm rượu nếp trắng có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg và cơm rượu nếp cẩm có giá khoảng 80.000 đồng - 100.000 đồng/kg.

Dù có giá thành cao nhưng cơm rượu nếp cẩm được nhiều người lựa chọn hơn bởi vị thơm ngon có phần nhỉnh hơn so với cơm rượu trắng. Khoảng 10h, mặt hàng cơm rượu các loại cũng đã cháy hàng nhờ sức mua cao của người tiêu dùng.

Bánh ú tro cũng là thứ không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết diệt sâu bọ. Loại bánh này giá dao động từ 60.000 đồng - 90.000 đồng/chục, tùy loại to nhỏ. Giá các món ăn này tăng từ 5.000-7.000 đồng so với ngày thường.

tet doan ngo cac mat hang phuc vu ngay tet tang gia nhe ruou nep banh tro chay hang hinh 2

Người bán tranh thủ dậy từ 3h sáng để làm bánh ú tro.

Ngoài ra, các mặt hàng khác cũng tăng giá nhẹ như các món chè trôi nước có giá từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/hộp; lá xông từ 18.000 đồng - 20.000 đồng/gói, mỗi loại tăng từ 3.000 đồng - 5.000 đồng tuỳ loại.

Riêng các loại trái cây đặc trưng trên mâm cỗ như vải thiều, mận, đào,...giá không có nhiều biến động so với ngày thường. Cụ thể như vải thiều có giá khoảng 25.000 đồng - 30.000 đồng/kg, mận có giá từ 20.000 đến 30.000/kg tùy loại…

Tương tự, các loại trái cây như dưa hấu 22.000 đồng - 25.000 đồng/kg; xoài Cát Chu giá 35.000 đồng/kg; dưa lưới 33.000-35.000 đồng/kg, bưởi da xanh loại 1 từ 55.000-60.000 đồng/kg, thanh long đỏ 30.000-40.000 đồng/kg…

Bà Thơm, tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, từ 5h sáng bà đã rục rịch có mặt tại chợ để chuẩn bị sản phẩm phục vụ người dân kịp cúng bái.

Bà Thơm cho biết, nhờ ngày này mà bà bán ra cả tạ mận hậu và vải thiều. Giá các loại quả này đang vào chính vụ nên khá rẻ, phù hợp với túi tiền, vì thế người dân mua sắm cũng nhiều hơn.

tet doan ngo cac mat hang phuc vu ngay tet tang gia nhe ruou nep banh tro chay hang hinh 3

Hoa nhài bán theo từng bó hoặc theo cân để trang trí lên mâm cỗ.

Bày hàng từ 5h sáng, bà Nguyễn Thị Hương, tiểu thương tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm) đã chuẩn bị dọn hàng ra về từ 9h30 sáng. Nhờ tranh thủ bán rượu nếp trong ngày này, bà Hương đã thu về cả triệu đồng, tạo cơ hội tăng thu nhập.

“Nhà nào cũng phải cúng cơm rượu nên mặt hàng này dễ bán nhất nên lấy ra đến đâu, bán hết đến nấy. Cách chế biến mất nhiều thời gian hơn trong khi nhu cầu người dân chỉ mua số lượng ít nên thay vì mất công ủ cơm cả tuần trời thì họ mua cho nhanh” - bà Hương chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng khác như xôi, gà luộc, vịt quay cũng được người dân ưa chuộng. Cụ thể, xôi đỗ, xôi gấc có giá từ 25.000 đồng - 35.000 đồng/đĩa, gà trống luộc có giá 250.000 - 300.000 đồng/con, thịt vịt quay có giá 270.000 đồng - 320.000 đồng/con. Mỗi món tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Các loại hoa thường thấy trên mâm cúng cũng tăng giá theo các món ăn như hoa sen có giá khoảng 4.000 đồng - 5.000 đồng/bông, tuỳ loại; hoa cúc có giá 30.000 đồng/bó 5 cành; hoa nhài ta 60.000 đồng/bó; hoa ly 120.000 đồng - 150.000 đồng/bó 5 cành,...

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: