Trong nhiều thập kỷ, Thái Lan đã là một điểm đến phổ biến của người nước ngoài đến nơi đây để đầu tư, nghỉ hưu và bắt đầu kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, một điểm hạn chế là dù cống hiến như vậy, họ vẫn chưa được chính phủ nước này cấp quyền sở hữu đất đai cho những người có quốc tịch nước ngoài.
Theo hãng tin CNA đưa tin, bắt đầu từ tháng 9, công dân nước ngoài sẽ có thể sở hữu tới 1 rai (0,16 ha đất), tùy thuộc vào sự cho phép của Nội các, nếu họ đầu tư ít nhất 40 triệu baht (1,09 triệu USD) vào bất động sản, cổ phiếu hoặc đồng nội tệ của Thái Lan trong vòng 3 năm, theo phát ngôn viên của chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana.
Khung cảnh cảng Bangkok dọc theo sông Chao Phraya được chụp trong cảnh hoàng hôn ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters/ Athit Perawongmetha.
Bên cạnh đó, Chính phủ nước này cũng muốn tuyển dụng nhiều lao động lành nghề, có trình độ cao hơn, bên cạnh những người nghỉ hưu, do đó, đề xuất bao gồm giảm một số đầu thuế nhất định cũng như cấp thị thực 10 năm là một đề xuất mang tính hậu hĩnh.
Ông Thanakorn tuyên bố rằng sáng kiến trên sẽ được đánh giá trong vòng 5 năm, với mục đích chính nhằm tăng thêm 1 nghìn tỷ baht (27,25 tỷ USD) cho nền kinh tế và thu hút đầu tư thêm 800 tỷ baht.
Chính quyền nước này cũng dự đoán nền kinh tế sẽ tăng 3,5% trong năm nay và đạt mức trước đại dịch vào năm 2023.
Lê Na (Theo CNA)