Thảm họa khí hậu khiến thế giới thiệt hại tới hơn 170 tỷ USD vào năm 2021

Thứ ba, 28/12/2021 05:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm nay dự kiến sẽ là năm thứ sáu kể từ năm 2011 mà các thảm họa thiên nhiên toàn cầu đã gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD, một báo cáo từ tổ chức từ thiện Christian Aid của Anh cho biết

Theo một nghiên cứu mới, 10 sự kiện thời tiết có sức tàn phá lớn nhất trong năm đã gây thiệt hại tổng cộng 170 tỷ đô la Mỹ.

tham hoa khi hau khien the gioi thiet hai toi hon 170 ty usd vao nam 2021 hinh 1

Một người đàn ông dọn dẹp các mảnh vỡ tại một ngôi nhà bị lốc xoáy ở bang New Jersey của Mỹ vào tháng 9.

Bão Ida, một cơn bão nhiệt đới đã tấn công phần lớn miền đông nước Mỹ với mưa lớn vào tháng 8, giết chết ít nhất 95 người và gây thiệt hại cho nền kinh tế 65 tỷ USD.

Một tháng trước đó, lũ lụt ở châu Âu đã khiến 240 người chết và thiệt hại kinh tế 43 tỷ USD, theo nghiên cứu do tổ chức từ thiện Christian Aid của Anh công bố. Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vào tháng 7 đã giết chết hơn 300 người và thiệt hại hơn 17 tỷ đô la Mỹ.

Kat Kramer, người đứng đầu chính sách khí hậu của Christian Aid và là tác giả của báo cáo cho biết: “Các chi phí do biến đổi khí hậu đã tăng lên trong năm nay. “Rõ ràng là thế giới đang không đi đúng hướng để đảm bảo một [tương lai] an toàn và thịnh vượng.”

Năm nay dự kiến sẽ là lần thứ sáu thiên tai toàn cầu gây thiệt hại hơn 100 tỷ USD, báo cáo dẫn lời công ty bảo hiểm Aon Plc. Tất cả sáu năm đó đều xảy ra kể từ năm 2011.

Các tác giả của báo cáo ước tính thiệt hại dựa trên tổn thất được bảo hiểm, có nghĩa là chi phí thực sự của những thảm họa này có thể còn cao hơn.

Các phép tính thường đắt hơn ở các quốc gia giàu hơn do giá trị tài sản và bảo hiểm cao hơn, trong khi một số sự kiện thời tiết nguy hiểm nhất của năm nay ảnh hưởng đến các quốc gia nghèo hơn, vốn góp phần ít vào sự nóng lên toàn cầu.

Nam Sudan đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến gần một triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi Đông Phi bị hạn hán tàn phá. Theo Christian Aid, điều đó làm nổi bật sự bất công của cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cảnh báo rằng những sự kiện như vậy sẽ tiếp diễn nếu không có hành động cụ thể để cắt giảm lượng khí thải.

Mohamed Adow, Giám đốc tổ chức tư vấn Power Shift Africa có trụ sở tại Kenya, cho biết lục địa này đã “gánh chịu” gánh nặng của một số tác động khí hậu nguy hiểm nhất, tốn kém nhất.

Hạn hán nghiêm trọng ở Đông Phi, dự kiến sẽ kéo dài đến giữa năm 2022, đang “đẩy các cộng đồng đến bờ vực,” Adow cảnh báo.

Theo báo cáo, Hiệp định Paris về sự nóng lên toàn cầu, với mục tiêu duy trì sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 1,5 độ C, sẽ không đạt được mục tiêu trừ khi các hành động khẩn cấp hơn được thực hiện.

Theo nghiên cứu, cần phải thực hiện nhiều việc hơn nữa vào năm 2022 để cung cấp trợ giúp tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương, bao gồm cả ngân quỹ để đối phó với thiệt hại do biến đổi khí hậu - điều không được đưa ra tại các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu năm nay ở Glasgow.

Nushrat Chowdhury, cố vấn công lý khí hậu của Christian Aid tại Bangladesh cho biết: “Thật là thất vọng khi rời COP26 mà không có bất cứ quỹ nào được thành lập để giúp đỡ những người đang chịu thiệt hại vĩnh viễn do biến đổi khí hậu.”

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô