Tháng 8/2021, các cơ quan của Quốc hội tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai

Thứ ba, 03/08/2021 18:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2021 đó là, các cơ quan của Quốc hội tập trung chuẩn bị cho Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV...

Chiều ngày 3/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các cơ quan của Quốc hội để rà soát lại các công việc đã triển khai trong tháng 7 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc.

Về các nhiệm vụ đã triển khai trong tháng 7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời, quyết liệt, yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt đầy đủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luật của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 3, Khóa XIII.

Đồng thời, lãnh đạo Quốc hội cùng các cơ quan đã tích cực, khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện bảo đảm phục vụ tốt nhất các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, sau 9 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid - 19.

Ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương hoàn thiện các văn bản để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Đến nay, 25 Nghị quyết về công tác nhân sự, tổ chức, chương trình xây dựng luật, giám sát, quyết toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất đã được ban hành, 4 Nghị quyết về đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm hiện đang được hoàn thiện để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội sau khi được kiện toàn đã tập trung xử lý ngay các công việc liên quan trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong tháng 7, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chủ trì tổ chức: Cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ; Hội nghị liên tịch giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự lễ công bố và trao Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2021, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã thảo luận, thống nhất: Các cơ quan của Quốc hội tập trung chuẩn bị cho Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội tiến hành xây dựng, hoàn thiện các Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 161 của Quốc hội về tổng kết hoạt động của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV…

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức