Thanh Hoá: Dân kêu khổ vì nước sinh hoạt bốc mùi hôi thối

(CLO) Nhiều hộ gia đình tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá đang hết sức hoang mang, lo lắng về nguồn nước sinh hoạt trong gia đình bỗng dưng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận tại một số hộ dân trên địa bàn thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ cho thấy, có rất nhiều nhà hộ dân khi bơm hút nước ngầm từ lòng đất lên dùng trong sinh hoạt gia đình đều bị mùi hôi thối, tanh và đục quánh với nhiều váng bọt.

Video: Thực trạng nước sinh hoạt của một số hộ dân tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ:

X

Theo phản ánh của người dân cho hay, hiện tượng này xuất hiện cách đây khoảng một tháng và người dân đã báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, nhưng chưa được xử lý, mỗi khi hút lên để dùng cho sinh hoạt ngày càng bị ô nhiễm.

“Vừa rồi có vài đoàn kiểm tra và có lấy mẫu nước đi xét nghiệm, nhưng vẫn chưa thấy có kết quả là nước ngầm bị ô nhiễm từ đâu, chỉ có khuyến cáo người dân là nên dừng sử dụng nước ngầm và nên thau chua, khử phèn giếng, khiến chúng tôi rất lo lắng cho sức khoẻ từ việc nguồn nước sinh hoạt trong gia đình lâu nay đã bị nhiễm đục, hôi, tanh” - một người dân thị trấn Phong Sơn cho biết.

Cùng cảnh với một số hộ dân đang bị ô nhiễm nguồn nước ngầm mỗi khi bơm lên bể, gia đình ông Phùng Văn C., Phạm Văn Q., Hà Văn N., ở thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú cũng chịu chung cảnh nước ngầm hút lên bể để dùng sinh hoạt có mùi hôi, tanh, màu đen không thể dùng cho sinh hoạt trong gia đình.

Báo cáo liên quan đến sự việc trên, UBND thị trấn Phong Sơn cho biết, hiện trạng nước có màu đen, bốc mùi hôi tanh, có váng bọt trắng nổi trên bề mặt là có thật và thị trấn đã hướng dẫn các hộ dân tạm thời không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, thau rửa giếng, các bồn chứa, bể nước, khử khuẩn bằng phèn.

Cũng theo báo cáo của UBND thị trấn nêu rõ, “việc xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, các biện pháp xử lý, khắc phục vượt quá khả năng của thị trấn. UBND thị trấn Phong Sơn báo cáo UBND huyện, Phòng TN&MT huyện Cẩm Thuỷ nắm bắt và có ý kiến chỉ đạo khắc phục hiện tượng ô nhiễm tại các hộ dân”.

Thông tin về nguồn nước ngầm tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú có mùi hôi, tanh, màu đen, ông Nguyễn Đình Hùng, Chánh Văn phòng UBND huyện CẩmThuỷ xác nhận, hiện tượng nguồn nước của các hộ dân tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú là có thật và phía UBND huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đang báo cáo tỉnh để có hướng xử lý vụ việc.

Theo tài liệu UBND huyện Cẩm Thuỷ cung cấp cho biết, để có cơ sở đánh giá, xác định mức độ, thành phần trong nước làm cơ sở xác định nguyên nhân gây ô nhiễm tại thôn Đồng Chạ, thị trấn Phong Sơn và thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, ngày 1/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cẩm Thuỷ, xã Cẩm Tú thị trấn Phong Sơn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước để phân tích chất lượng làm cơ sở đánh giá, xác định mức độ, thành phần trong nước làm nguyên nhân ô nhiễm tại các giếng khoan trên địa bàn.

Theo đó, có 06 hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Phong Sơn và 04 hộ gia đình trên địa bàn xã Cẩm Tú nước giếng khoan có mùi hôi, tanh và có màu đen, không thể dùng cho sinh hoạt của hộ gia đình. Đoàn kiểm tra thực hiện lấy 03 mẫu nước ở các gia đình ông Phùng Văn Cường, thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú; hộ gia đình ông Phạm Văn Quý và Hà Văn Nghị, ở thôn Đồng Chạ, thị trấn Phong Sơn, huyện CẩmThuỷ.

Sau thời gian kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng nước giếng khoan của các hộ dân tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú, ngày 20/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá có công văn trả lời UBND huyện Cẩm Thuỷ về kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan của 03 hộ gia đình các ông Phùng Văn Cường, Phạm Văn Quý và Hà Văn Nghị cho thấy, kết quả phân tích số No:221203B-1/2022/MĐC-KQPT ngày 14/12/2022 do Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá thực hiện, phân tích 15 chỉ tiêu, kết quả so sánh với Quy chuẩn 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, cho thấy các chỉ tiêu NH4+ vượt 12,1 đến 14 lần; chỉ số Pemanganat vượt 12,35 đến 18,65 lần; đặc biệt là Coliform vượt từ 7.666 đến 80.000 lần.

Từ kết quả kiểm tra thực tế và phân tích chất lượng nước giếng khoan cho thấy, chất lượng nước giếng khoan của các hộ dân trên địa bàn đang bị ô nhiễm, không thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt của người dân.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Cẩm Thuỷ chỉ đạo UBND xã Cẩm Tú và UBND thị trấn Phong Sơn khuyến cáo đến các hộ gia đình tạm dừng hoạt động khai thác nước ở các giếng khoan cho mục đích sinh hoạt và đề nghị UBND huyện Cẩm Thuỷ kiểm tra, rà soát các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn có phát sinh chất thải; nếu các đơn vị có hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước thì xử lý và kiến nghị xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, thủ phạm chính gây ra việc ô nhiễm nguồn nước ngầm tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú vẫn chưa lộ diện, khiến người dân sinh sống quanh vùng tỏ ra hoang mang, lo lắng những hệ luỵ phát sinh dịch bệnh từ nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng tại đây.

Theo phân tích của các chuyên gia cho thấy, chỉ số Pemanganat vượt ngưỡng 2 theo QCQG 01:2009/BYT là dấu hiệu cho thấy nước bị ô nhiễm các chất hữu cơ ở mức độ nguy hiểm. Các chất này khi tương tác với Clo sẽ tạo ra chất gây ung thư, khi tương tác với oxy sẽ tạo ra chất độc là Nitrit, chất này khi vào cơ thể người sẽ gây ra hiện tượng thiếu oxy trong máu (methemoglobin), trẻ em mắc chứng bệnh này thường xanh xao và dễ bị đe doạ đến mạng sống, đặc biệt là trẻ em dưới 6 tháng tuổi, Nitrit kết hợp với các axit trong cơ thể còn tạo thành chất nitrosamine gây ung thư, hàm lượng nitrosamine cao khiến cơ thể không kịp đào thải, tích luỹ lâu ngày trong gan gây ra hiện tượng nhiễm độc, ung thư gan.

Nước sạch có chỉ số Pemanganat cao sẽ nhanh chóng tạo rêu, tảo trong bể chứa, là môi trường thuận lợi cho các vi sinh vật độc hại phát triển trong nước. Comliform được hiểu là loại vi khuẩn trong nước, nó xuất hiện từ việc xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và phân động vật không đúng cách, không đúng quy trình chuẩn khiến cho chất thải có chứ vi khuẩn Coliform ngấm vào lòng đất, thấm vào các mạch nước ngầm và khiến nguồn nước bị nhiễm khuẩn Coliform; các nhà máy xử lý nước sinh hoạt chưa xử lý triệt để vi khuẩn Coliform; nguồn nước giếng chưa xử lý vì nguồn cung cấp nước giếng chính là các mạch nước ngầm đã bị ngấm vi khuẩn Coliform.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, Coliform có thể gây ra các rối loạn tạo nên chứng tiêu chảy gây mất nước, rối loạn máu, suy thận hay thậm chí tử vong. Sự nguy hại của loại vi khuẩn này ngày càng nghiêm trọng hơn ở người già và trẻ em do đây là những đối tượng có sức đề kháng yếu. Trong khi đó, các triệu chứng của bệnh thường không rõ ràng, chủ yếu là tiêu chảy và sốt.

thanh hoa dan keu kho vi nuoc sinh hoat boc mui hoi thoi hinh 1

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất & xuất khẩu An Phước hoạt động gần khu vực các hộ dân có nước sinh thải bị bốc mùi hôi thối

Được biết, cách khu nhà ở của các hộ dân đang bị ô nhiễm nguồn nước tại thị trấn Phong Sơn và xã Cẩm Tú khoảng vài trăm mét có sự xuất hiện hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất & xuất khẩu An Phước, đây cũng là Công ty đã từng để xảy ra sự cố vỡ thùng chứa dung dịch NaOCl, làm đổ, tràn dung dịch NaOCl vào hệ thống thoát nước mặt của Công ty và chảy ra khu vực suối khiến cá chết hàng loạt vào trung tuần tháng 11/2022.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Đại

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: