Thanh Hoá: Đề nghị khai trừ Đảng đối với một cán bộ thị trấn Quý Lộc

(CLO) Đảng uỷ thị trấn Quý Lộc đã thống nhất đề nghị Huyện uỷ khai trừ Đảng đối với ông Lê Văn Khang, cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hoá vì có nhiều vi phạm.

Theo đó, mới đây, người dân trên địa bàn thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ hành vi của một số cán bộ, lãnh đạo thị trấn nhận tiền mua đất của người dân thông qua "giấy ủy quyền" tại những mặt bằng chưa đưa đấu giá. Đáng nói, số tiền này không được cán bộ thị trấn Quý Lộc nộp vào ngân sách, cũng không cấp đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

thanh hoa de nghi khai tru dang doi voi mot can bo thi tran quy loc hinh 1

Thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hoá thu tiền sử dụng đất nhưng nhiều năm không cấp đất cho dân. Ảnh: MH

Sau khi có đơn tố cáo của người dân, UBND huyện Yên Định vào cuộc xác minh cho thấy, quá trình kiểm tra việc thu tiền sử dụng đất, việc chấp hành các quy định về đất đai, tài chính tại thị trấn Quý Lộc từ năm 2007 - 2017 xảy ra nhiều tồn tại hạn chế, sai phạm. 

Trong gian đoạn từ năm 2007 - 2017, huyện này đã ban hành 18 quyết định thu tiền sử dụng đất với diện tích hơn 168 nghìn m2 với 1.158 suất đất, tổng số tiền sử dụng đất phải thu là hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi có quyết định thu tiền sử dụng đất, thị trấn Quý Lộc lại thu thừa của các hộ dân tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Có 137 hộ thu thấp hơn giá quy định (thu thiếu so với giá quy định) tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo rà soát của cơ quan chức năng, có 8 hộ gia đình không mua đất, không nộp tiền sử dụng đất, nhưng UBND thị trấn Quý Lộc dùng ngân sách xã nộp vào Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, số tiền gần 500 triệu đồng. Các hộ dân này cũng không nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay cán bộ thị trấn không giải trình được số giấy chứng nhận đó đang ở đâu và chuyển nhượng cho hộ dân nào.

Theo thông tin của UBND huyện Yên Định, do số đất bán lớn và cho nhiều người nên vượt thẩm quyền của công an cấp huyện, đơn vị này đã chuyển hồ sơ tới công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, làm rõ. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ, xác minh làm rõ nội dung theo đơn tố giác của công dân.

Liên quan tới vụ việc trên, Huyện ủy Yên Định đã giao cho Ủy ban kiểm tra vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với ông Trịnh Đình Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Quý Lộc và cán bộ có liên quan đang còn công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Đức Hạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Yên Định cho biết, vẫn chưa có kết luận cụ thể vụ việc liên quan đến vấn đề quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Quý Lộc.

Theo ông Hạnh, Chi bộ tổ dân phố 8, Đảng uỷ thị trấn Quý Lộc cũng đã họp và đa phần 100% (trừ các đồng chí vắng) đều thống nhất và đề nghị với Huyện uỷ xem xét hình thức kỷ luật là khai trừ ông Lê Văn Khang, cán bộ địa chính thị trấn Quý Lộc ra khỏi Đảng với nội dung chủ yếu là ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí, ý thức tổ chức và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

"Dự kiến trong tuần này sẽ có kết quả xử lý đối với đồng chí Lê Văn Khang, chúng tôi sẽ họp để xem xét kỷ luật đối với đồng chí Khang trước. Về phía Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cũng đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ xã Quý Lộc giai đoạn 2015 - 2022", ông Hạnh cho biết thêm.

Đối với cá nhân ông Trịnh Đình Khoa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Quý Lộc, ngày 9/1, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Yên Định đã thẩm tra xác minh một số nội dung chưa rõ và yêu cầu một số cá nhân khác có liên quan làm báo cáo giải trình.

Được biết, trong giai đoạn 2007 - 2017, UBND thị trấn Quý Lộc để xảy ra nhiều tồn tại hạn chế, sai phạm như thu tiền của người dân nhiều năm qua nhưng không thể bàn giao đất cho dân, vay tiền ngoài của người dân để chi tiêu với số tiền 725 triệu đồng, thu 918 triệu đồng tiền thuê đất của người dân nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, mà đã sử dụng chi tiêu cho các công việc của chính quyền; giao sai 379/536 suất đất do việc giao đất ngoài thực địa không theo quy định; không thực hiện chi trả hỗ trợ cho hộ dân thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra năm 2015;... gây bức xúc trong dư luận.

Trần Đại

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: