Thanh Hoá: "Ì ạch" trong dự án hồ chứa nước Bản Mồng

(CLO) Dự án hồ chứa nước Bản Mồng qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến thời điểm này vẫn chưa có mặt bằng "sạch" cho dân tái định cư và việc khai thác, dọn sạch lòng hồ vẫn án binh bất động.

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thuỷ lợi trọng điểm, đa mục tiêu lớn nhất tại tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, với tổng mức đầu tư lên khoảng 5.500 tỷ đồng, dung tích thiết kế khoảng 235 triệu m3 nước. Điểm đầu của công trình đặt tại Bản Mồng, xã Yên Hợp, Quỳ Hợp (cũ), tỉnh Nghệ An và một phần dự án qua địa bàn huyện Như Xuân (cũ) tỉnh Thanh Hoá.

Đây được xem là dự án trọng điểm Quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư từ năm 2006 và điều chỉnh đầu tư năm 2023. Với nhiệm vụ chính là nước tưới, nước sinh hoạt, cải thiện môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá ở khu vực phía Tây.

img-1148.jpg
Cuối tháng 12/2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN&MT) đã đưa cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 vào khai thác và tích nước (Ảnh: Bộ NN&MT)

Tuy nhiên, tại Thanh Hoá, số hộ dân bị ảnh hưởng thuộc diện phải di dời trong phạm vi dự án vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nên, nguy cơ ngập lụt trước mùa mưa tới người dân nơi đây rất dễ xảy ra và đất phục vụ cho việc tái định cư (TĐC) đến thời điểm này vẫn chưa có mặt bằng sạch. Cùng đó, hơn 365 ha rừng được bán công khai và công việc dọn sạch lòng hồ Bản Mồng tại Thanh Hoá vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Cụ thể, việc đấu giá được khai thác trắng 365 ha rừng trong khu vực hồ chứa nước Bản Mồng ở thời điểm hiện tại đã không thực hiện theo kế hoạch. Theo lãnh đạo Ban QLRPH Sông Chàng, đơn vị trúng đấu giá khai thác lâm sản đã không thực hiện thanh toán số tiền mua tài sản theo đúng quy định. Điều này đồng nghĩa với việc 365 ha rừng trong lòng hồ chứa nước Bản Mồng chưa được dọn sạch, những hộ dân đang định cư trong vùng lõi dự án vẫn chưa thể di dời đến nơi TĐC mới theo kế hoạch.

“Chúng tôi sẽ báo cáo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hoá để tiến hành đấu giá lại tài sản (là 365 ha rừng) để sớm có mặt bằng sạch cho việc dọn vệ sinh lòng hồ, dự án hồ chứa nước Bản Mồng sớm đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất”- vị lãnh đạo Ban QLRPH Sông Chàng cho biết.

clo_br_img-1149.jpg
Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng.

Cùng đó, tại vị trí đất mà UBND tỉnh Thanh Hoá xác định thu hồi 65 ha từ Cty Cao Su Thanh Hoá cũng nảy sinh nhiều bất cập. Đó là việc đơn vị trúng đấu giá tài sản (là cây cao su) thực hiện việc khai thác cây cao su để bàn giao mặt bằng phục vụ TĐC cho người dân bị ảnh hưởng đang bị một số người dân cản trở khai thác cây cao su với ông Lê Trọng Tài (phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hoá).

Theo ông Tài, ngày 18/6/2026, ông Tài ký kết hợp đồng mua bán tài sản với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá là cây cao su đứng trong phạm vi đất của Cty Cao Su. Nhưng quá trình khai thác, đã có nhóm người tới nhận cây cao su, cây keo là tài sản của họ và cản trở quá trình khai thác. Chưa dừng lại ở việc cản trở khai thác, rất nhiều máy móc phục vụ khai thác đã bị giữ tại Công an xã Xuân Bình, nhưng nhiều ngày qua sự việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề trên rõ ràng. “Chúng tôi mua tài sản hợp pháp, cố gắng thực hiện hợp đồng đúng thời hạn để sơm có đất bàn giao cho nhà nước bố trí TĐC cho người dân. Nhưng khi triển khai dường như chưa nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ chính quyền địa phương sở tại. Thậm chí họ còn giữ phương tiện khai thác, bắt công nhân khai báo tới hai ba giờ sáng với rất nhiều yêu cầu rất vô lý. Nên mong muốn của chúng tôi là cơ quan chức năng cấp tỉnh, kể cả Công an tỉnh Thanh Hoá cần vào cuộc xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật”- ông Tài chia sẻ.

clo_br_img-1150.jpg
Một số người dân cản trở trong việc khai thác cây cao su với ông Lê Trọng Tài (phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hoá).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng Phòng Tổ chức Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá để phục vụ dự án hồ chứa nước Bản Mồng, phía Cty Cao Su Thanh Hoá đã tổ chức thu hồi 335 ha đất để giao lại cho tỉnh phục vụ TĐC cho người dân. Hiện tại Cty đã phê duyệt bán 65 ha cao su cho đơn vị khai thác là tài sản thuộc quyền sở hữu của Cty Cao Su Thanh Hoá.

Các hộ giao khoán làm công việc nào thì đã nghiệm thu, trả tiền công việc đấy. Còn tài sản (cây cao su) mà các hộ dân đang nhận là tài sản của họ, chúng tôi đã gặp để tuyên truyền, giải thích và thực hiện các chế độ chính sách với người dân. Việc đơn vị khai thác (ông Tài) đang bị gây khó, thì chúng tôi sẽ phối hợp và có trách nhiệm báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vấn đề, tránh những phát sinh ngoài ý muốn. Nếu cần thiết, chúng tôi đề nghị Công an vào cuộc xử lý”- ông Phương nhấn mạnh.

clo_br_img-1151.jpg
Ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng Phòng Tổ chức Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoá (phải) làm việc với phóng viên.

Ông Nguyễn Trọng Luân, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình cho biết: “Có một số gia đình phản đối về công tác giao khoán của Cty Cao Su và có chỉ đạo chung, nhưng chưa nghe Công an báo cáo việc giữ máy móc của đơn vị thi công. Có gì các anh lên làm việc với Phó Chủ tịch UBND xã”.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá, tính đến ngày 10/3/2026, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã và đang được triển khai. Tại xã Thanh Phong, cơ quan chức năng đã lập, niêm yết phương án bồi thường đối với 119 hộ dân và ban hành QĐ thu hồi 421 ha đất. Đối với xã Xuân Bình, dự án ảnh hưởng đến 141 hộ, đến nay đã thu hồi 65 ha đất, chi trả đền bù cho 34 hộ dân khoảng 7 tỷ đồng.

Liên quan đến việc đơn vị khai thác cây Cao Su để có đất cho việc TĐC trên địa bàn xã Xuân Bình bị cản trở, giữ phương tiện, ngày 29/7, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn chỉ đạo UBND xã Xuân Bình chủ trì, phối hợp Cty Cao Su Thanh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/8.

Xem thêm

Gia Lai: "Thầy giáo quân hàm xanh" miệt mài gieo chữ nơi biên cương

Gia Lai: "Thầy giáo quân hàm xanh" miệt mài gieo chữ nơi biên cương

(CLO) Giữa vùng biên Ia Púch (Gia Lai), khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè cũng là lúc những người lính Biên phòng lặng lẽ cầm phấn lên lớp. Suốt 5 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, những "thầy giáo quân hàm xanh" bền bỉ truyền tri thức, dạy kỹ năng sống và chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Xe đầu kéo vi phạm trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt gần 81 triệu đồng

Xe đầu kéo vi phạm trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt gần 81 triệu đồng

(CLO) Kiểm tra một xe đầu kéo lưu thông trên tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế sử dụng biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đã hết hiệu lực để thay thế giấy phép lái xe và không có giấy vận tải theo quy định. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 80,9 triệu đồng.

Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ giữ trọn lời hẹn với liệt sĩ

Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ giữ trọn lời hẹn với liệt sĩ

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau ngày liệt sĩ Đặng Xuân Thọ ngã xuống nơi chiến trường, bà Phùng Thị Huệ vẫn lặng lẽ giữ trọn lời hẹn của tuổi đôi mươi bằng sự thủy chung, hy sinh và nghĩa tình son sắt. Không chỉ dành gần 40 năm đi tìm hài cốt người mình yêu, bà còn chăm lo cho gia đình liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ, viết nên một câu chuyện lay động về tình yêu, lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" giữa đời thường.

Rời ghế giám đốc, thanh niên về quê trồng loài cây hoang dại

Rời ghế giám đốc, thanh niên về quê trồng loài cây hoang dại

(CLO) Với hoài bão thoát cảnh “chân lấm tay bùn”, anh Nguyễn Đức Bình từng rời quê đến thành phố học tập và làm việc. Nhưng sau thời gian bôn ba nơi phố thị, anh quyết định bỏ ghế giám đốc kỹ thuật, về quê khởi nghiệp. Tại quê nhà, thanh niên này chọn nông nghiệp làm hướng đi chính. Trải qua không ít lần thất bại, chàng trai xứ Nghệ quyết định đưa loài cây hoang dại thường mọc trên rừng về trồng để phát triển kinh tế và bước đầu đạt hiệu quả.

Cà Mau mở đợt cao điểm chống khai thác IUU

Cà Mau mở đợt cao điểm chống khai thác IUU

(CLO) Cà Mau triển khai mở đợt cao điểm với nhiều giải pháp từ siết chặt quản lý tàu cá, tăng cường tuần tra đến nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gia Lai đưa gần 2.000 hộ dân rời vùng thiên tai, kiến tạo những miền bình yên sau bão dữ

Gia Lai đưa gần 2.000 hộ dân rời vùng thiên tai, kiến tạo những miền bình yên sau bão dữ

(CLO) Sau cơn bão lịch sử (bão số 13), Gia Lai lựa chọn một cách ứng phó khác với thiên tai, không chỉ khắc phục hậu quả mà chủ động đưa người dân ra khỏi những vùng đất luôn bị lũ quét, sạt lở đe dọa. Gần 2.000 hộ dân sẽ được bố trí đến các khu tái định cư mới, nơi không chỉ có những ngôi nhà kiên cố mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định, lâu dài và an toàn hơn.

Gia Lai: Công an xã góp tiền giúp người phụ nữ mắc kẹt sau chuyến xuất khẩu lao động trở về nhà

Gia Lai: Công an xã góp tiền giúp người phụ nữ mắc kẹt sau chuyến xuất khẩu lao động trở về nhà

(CLO) Sau chuyến xuất khẩu lao động không như kỳ vọng tại Ả Rập Xê Út, một người phụ nữ ở Gia Lai rơi vào cảnh trắng tay, mắc kẹt nhiều ngày tại sân bay Nội Bài vì không còn tiền về quê hương. Tiếp nhận cuộc gọi cứu trợ, cán bộ Công an xã Ia Pa (Gia Lai) đã tự nguyện góp tiền, hỗ trợ chị H. trở về nhà an toàn.

Thắp sáng nghị lực, mở lối sinh kế cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh

Thắp sáng nghị lực, mở lối sinh kế cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người bước đi trong bóng tối nhưng lại trở thành người thắp sáng hy vọng cho biết bao số phận khác. Câu chuyện của ông Nguyễn Đình Toán – người khiếm thị ở thôn Yên Giang, xã Yên Hòa (Hà Tĩnh)- không chỉ là hành trình vượt lên số phận, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chiến dịch xóa chữ 'T' ở Chuyên Mỹ: Bước chuyển từ quản lý sang phục vụ

Chiến dịch xóa chữ 'T' ở Chuyên Mỹ: Bước chuyển từ quản lý sang phục vụ

(CLO) Việc xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) tổ chức rà soát, xóa miễn phí dữ liệu chữ “T” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đơn thuần là sự điều chỉnh về quy trình, thủ tục, mà là sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy công vụ: lấy sự hài lòng của Nhân dân và hiệu quả phát triển làm thước đo cho mô hình chính quyền kiến tạo từ cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: