Thanh Hóa: Không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

(CLO) Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 02 về việc tổ chức Tết Tân Sửu 2021 để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi.
Người dân đi mua đào chơi tết. Ảnh minh hoạ

Người dân đi mua đào chơi tết. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các công việc trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động phòng chống rét, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây gắn với kế hoạch thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về “Trồng thêm 01 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chủ động phương án, kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân trong dịp Tết; tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng ép cước, ép giá, chở quá số người quy định; có phương án giải toả ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48 ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định của Trung ương và của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp sẵn sàng ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý.

Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Phối hợp với các tổ chức xã hội vận động các cơ quan, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” chung tay giúp đỡ các gia đình nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác dự báo, có kế hoạch và biện pháp bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất thường, bảo đảm bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe để Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý dứt điểm, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, trọng tâm là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí, hung khí, hoạt động theo kiểu băng nhóm và các ổ, nhóm cờ bạc, cá độ, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê... Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm; chủ động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư (khoá XI); xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, hội nghị tổng kết năm, đón Xuân Tân Sửu và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 74 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947 - 20/02/2021) thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thứ (khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Trong đó, không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, dành thời gian nghỉ tết chủ yếu cho gia đình, thăm hỏi họ hàng, người thân và Nhân dân nơi cư trú; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; trong ngày làm việc không đi lễ chùa, lễ hội, nếu không phải chức năng, nhiệm vụ được phân công, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi, du lịch...

Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, xử lý và giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh tại địa phương, đơn vị, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: