Thanh Hóa: Năm 2024 có tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu nhất từ trước đến nay

(CLO) Sáng 2/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm 2024 là năm ghi đậm dấu ấn về kết quả toàn diện trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; là năm có tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu nhất từ trước đến nay.

thanh hoa nam 2024 co ty le toi pham ve trat tu xa hoi giam sau nhat tu truoc den nay hinh 1

Đại biểu dự Hội nghị

Cụ thể, nếu không tính đánh bạc và mại dâm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra hơn 1.400 vụ, gần 2.300 đối tượng, giảm gần 25,5% số vụ và 18% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như: cố ý gây thương tích (giảm 34%), giết người (giảm 45,8%), trộm cắp tài sản (giảm 36,4%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giảm 38,3%)... so với năm 2023.

Đặc biệt, thông qua chiến dịch tuyên truyền, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tạo cho người dân “liều vắc xin” phòng ngừa tội phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hơn 3 nghìn vụ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng không bị chiếm đoạt.

Đã điều tra làm rõ gần 1.300 vụ, hơn 2.600 đối tượng (đạt trên 83% số vụ phát hiện trong kỳ), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%; đặc biệt là án trộm cắp tài sản đã điều tra làm rõ trên 97% số vụ, cao nhất từ trước đến nay.

Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm cả 3 tiêu chí; kiểm tra, xử lý hơn 123 nghìn trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 266 tỷ đồng (tăng 20% với cùng kỳ năm 2023), trong đó, xử phạt liên quan nồng độ cồn gần 75 tỉ đồng, quá tốc độ gần 38 tỉ đồng, xử phạt người điều khiển phương tiện xe mô tô hơn 65 tỉ đồng… Riêng công tác xử phạt nguội ở Công an 3 cấp đạt kết quả cao nhất cả nước với tổng số tiền phạt trên 43 tỉ đồng.

thanh hoa nam 2024 co ty le toi pham ve trat tu xa hoi giam sau nhat tu truoc den nay hinh 2

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng Công an Thanh Hóa; chúc mừng Công an Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2024.

Trên cơ sở phân tích, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Năm 2025, là năm bứt phá, về đích thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

thanh hoa nam 2024 co ty le toi pham ve trat tu xa hoi giam sau nhat tu truoc den nay hinh 3

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 7 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 tập thể.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 15 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn; Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 15 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn.

Hà Anh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: