Thanh Hóa: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thương binh liệt sĩ

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), trong hai ngày 14 và 15/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ .
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1)

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1)

Theo đó, trong hai ngày 14 và 15/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, do ông Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tại các nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên (Đồi A1), Him Lam, Tông Khao, Độc Lập, nghĩa trang liệt sỹ ngành giao thông vận tải B142 đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 800 mộ phần của các liệt sĩ quê Thanh Hóa đã xác định được danh tính. Đồi A1 có mộ của hơn 700 liệt sĩ quê Thanh Hóa, trong đó có phần mộ của Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, người con sinh ra ở xã Nông Trường (Nông Cống) - nay thuộc huyện Triệu Sơn, đã anh dũng lấy thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.

Ông Lê Anh Xuân thắp hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Ông Lê Anh Xuân thắp hương thơm lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Cùng ngày (15/7), ông Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào thuộc tỉnh Nghệ An.

Trong số hàng chục ngàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Triệu Voi có không ít anh hùng đã anh dũng hy sinh. Nhằm ghi nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, năm 1976, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng nghĩa trang liệt sĩ mang tên hai nước Việt Nam - Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, làm nơi yên nghỉ cho những người lính tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trên đất bạn Lào.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa và thắp lên từng phần mộ những nén hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ông Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa và đoàn công tác thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa và đoàn công tác thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê

Ông Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê

Ngày 15/7, đoàn công tác do đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đảo Mê.

Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đảo Mê; Miếu thờ - nơi hy sinh của 16 liệt sĩ Quân khu IV bị tai nạn máy bay tại Đảo Mê năm 2005.

Trong sự biết ơn vô hạn, các thành viên trong đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Đảo Mê và chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Anh Hà

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: