Thanh Hoá: Sự thật đằng sau Clip nhận tiền của phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia

(CLO) Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã phủ nhận hoàn toàn sự việc nhận tiền của người lạ tại phòng làm việc đang gây sự chú ý trong dư luận.

XX

Thông tin ban đầu từ một Clip dài 58 giây, đăng trên mạng xã hội vào ngày 27/5/2020 với tiêu đề: "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia nhận hối lộ tiền doanh nghiệp" của tài khoản tên "Mai Hong Cuong" cho thấy, hình ảnh được quay ngày 09/5/2020 tại Phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đoạn Clip ghi lại cảnh một người đưa cho ông Tùng một vật màu xanh (giống tập tiền mệnh giá 500.000 đồng). Trong quá trình trao đổi khi giao dịch tiền, ông Tùng có nói: "Phải xin sớm đi vì anh Quyền còn có mấy tháng nữa thôi. Anh Quyền anh ấy giải quyết rất nhanh. Anh Quyền anh ấy phê duyệt cho thì mình làm thủ tục gia hạn đi. Đưa cái hồ sơ của Ba Đình đi rồi tôi xem".

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tại phòng làm việc

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa tại phòng làm việc

Sự việc qua đoạn Clip trên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Người đàn ông có trong Clip khi đang giao dịch việc nhận tiền là ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá. Để có cái nhìn khách quan về vụ việc qua đoạn Clip mà đối tượng nào đó đăng tung lên mạng xã hội.

Sáng ngày 10/6, Phóng viên Báo NB&CL đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hồ Đình Tùng xung quanh vụ việc trên.

Phóng viên: Thưa ông, người trong Clip đang lan truyền trên mạng xã hội khi đang giao dịch việc nhận tiền có phải là ông?

Ông Tùng: Đúng. Người trong Clip đã được cắt ghép đó đúng là tôi.

Phóng viên: Ông có thể thông tin vụ việc trên thưa ông?

Ông Tùng: Vào trung tuần tháng 5 năm 2020, có một đối tượng đi một mình vào phòng tôi. Tại đây, đối tượng có trao đổi liên quan đến hoạt động khai thác mỏ, nhưng chưa có hồ sơ. Trong quá trình trao đổi thì đối tượng có thông tin là có mua lại cái mỏ đất của Công ty Ba Đình ở ngoài thành phố nhưng đã hết hạn. Tôi có thông tin về các thủ tục cấp phép cho đối tượng về lãnh đạo phụ trách, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp phép. Nhưng không hiểu sao đối tượng cứ dí tiền vào tay tôi.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn đang thuật lại sự việc với PV Báo NB&CL vào sáng ngày 10/6. Ảnh: Quang Duy

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Nghi Sơn đang thuật lại sự việc với PV Báo NB&CL vào sáng ngày 10/6. Ảnh: Quang Duy

Phóng viên: Số tiền họ dí vào tay ông là bao nhiêu thưa ông?

Ông Tùng: Số tiền khoảng chừng bảy, tám tờ có mệnh giá 500.000 đồng.

Phóng viên: Số tiền đó ông nhận hay trả lại cho đối tượng?

Ông Tùng: Tôi trả lại chứ, tôi có cầm đâu. Nó đưa cái rồi đứng lên khỏi ghế đi ra ngoài, tôi chạy theo mở cuốn sổ của đối tượng, kẹp vào đó và đối tượng ra về. Nhìn mặt của nó là tôi biết, nó có dự án nào đâu mà đưa tiền cho tôi.

Phóng viên: Ông có thể thông tin cụ thể hơn về vụ việc được không thưa ông?

Bàn làm việc của ông Hồ Đình Tùng - nơi đối tượng ghi lại cảnh đưa tiền vào tay ông Tùng. Ảnh: Quang Duy

Bàn làm việc của ông Hồ Đình Tùng - nơi đối tượng ghi lại cảnh đưa tiền vào tay ông Tùng. Ảnh: Quang Duy

Ông Tùng: Thế này nhé. Nếu đúng nó có một dự án nào hay là có vụ việc gì liên quan đến tôi. Trong quá trình làm việc mà tôi sách nhiễu hay ép buộc phải thế này, thế kia, đằng này nó không có gì liên quan đến tôi. Nhìn sắc mặt nó tôi có cảm nhận là nó đưa tiền cho tôi để tống tiền thì đúng hơn.

Phóng viên: Vụ việc ông đã báo cáo tới cấp trên và cơ quan Công an chưa, thưa ông?

Ông Tùng: Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, tôi đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia và báo cáo tới cơ quan Công an và tôi khẳng định là tôi không lấy tiền đối tượng đó.

Phóng viên: Cảm ơn ông đã dành thời gian thông tin vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra.

Trần Đại – Quang Duy

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: