Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 1125 về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

anh-chup-man-hinh-2026-06-16-luc-151814.png
Ảnh minh hoạ

Trước đó, ngày 13/5, Sở Tài chính có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá về tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm việc triển khai các dự án đúng quy định pháp luật, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị được giao theo dõi dự án và các nhà đầu tư chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong quản lý, triển khai dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu UBND các xã, phường gồm: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ, không có văn bản báo cáo về tình hình các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, gồm các dự án khu đô thị và khu dân cư nông thôn; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trước ngày 1/8/2024, các địa phương được yêu cầu nghiên cứu, thực hiện theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư thực hiện khoanh vùng, dựng rào chắn, chiếm giữ đất hoặc triển khai các hoạt động trái quy định pháp luật; đồng thời đôn đốc các dự án hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.

Đối với các dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các địa phương phải khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những dự án có khó khăn phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/6/2026 để được hướng dẫn giải quyết; những dự án không có khó khăn phải hoàn thành và gửi Bản cam kết thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 25/6/2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; xử lý các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được chấp thuận; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, nghĩa vụ tài chính về đất đai và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án cho các cơ quan có thẩm quyền.

Theo công văn, định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Nội vụ sẽ căn cứ kết quả tổng hợp của Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi tiến độ dự án, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ liên quan; đồng thời đưa kết quả thực hiện vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm theo quy định.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: