Thanh niên xung phong – Khúc tráng ca bất tử trên hành trình dựng nước và giữ nước

(CLO) Ngày 9/7/2025, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn tại tỉnh nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, những cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của lực lượng TNXP trong kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, xây dựng và phát triển kinh tế suốt 75 năm qua.

Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950–15/7/2025), 75 năm ngày Bác Hồ và Đảng ta chỉ đạo thành lập lực lượng TNXP, và 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

z6787373732778_7dab1e84205a0fa856527fa981da8c73.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có mặt tại Khu di tích lịch sử 27/7, Tổ dân phố Bàn Cờ, xã Đại Phúc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên sáng 9/7.

Tham dự chương trình có: ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội Khoá 15, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Thân Đức Nam, Anh hùng Lao động, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam... cùng các lãnh đạo Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại biểu tỉnh Thái Nguyên cùng hơn 100 đại biểu từ các tỉnh Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Đồng Bằng Sông Hồng.

910ba643-cf4c-4a1a-ab76-51d849ac30f7_1_201_a.jpeg
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại lễ tưởng niệm và báo công với Bác Hồ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử 27/7.

Tại lễ tưởng niệm và báo công với Bác Hồ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử 27/7, Tổ dân phố Bàn Cờ, xã Đại Phúc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Trọng Kim – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam xúc động bày tỏ: "Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy – “Tháng tri ân”, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam xin kính dâng lên Bác lòng biết ơn sâu sắc và báo công với Bác về những việc đã làm trong thời gian qua, với tâm nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ông Kim cho biết thêm, hiện cả nước có hơn 400.000 hội viên TNXP. Thực hiện Thông tư 18/2014 của Bộ Nội vụ, từ năm 2019 đến nay, Hội đã phối hợp giải quyết gần 20.000 hồ sơ trợ cấp xã hội một lần, trên 900 trường hợp trợ cấp thường xuyên, 18.000 hồ sơ mai táng phí, cấp hơn 156.000 thẻ BHYT, và công nhận 70 liệt sĩ TNXP. Bên cạnh đó, Hội đã vận động nguồn lực xã hội hóa hơn 712 tỷ đồng để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, liệt sĩ TNXP và hội viên. Trong đó có hơn 905.000 suất quà nghĩa tình, hàng nghìn sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa và hơn 2.500 buổi khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.

e586d00b-6ed8-4804-a2e6-f38995a669f9_1_201_a.jpeg
Ông Vũ Trọng Kim (bìa trái), nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội Khoá 15, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; cùng ông Thân Đức Nam (bìa phải), Anh hùng Lao động, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam...dâng hương tại gian thờ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử 27/7.

"Hiện có gần 12.000 cơ sở sản xuất do cựu TNXP làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 30.000 người, với thu nhập từ 5 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều cá nhân, tập thể cựu TNXP tiêu biểu đã được vinh danh, trao tặng Huân chương, Huy chương, trong đó có hơn 1.000 Huy chương “TNXP vẻ vang” được trao và truy tặng thời gian qua", Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam nói thêm.

57c5311e-26fe-4d8d-9942-e0588e6df6af_1_201_a.jpeg
Các đại biểu và Cựu TNXP đã dâng hương, thắp nến tri ân tại Tượng đài TNXP trên núi Hồng (Xóm Ao Trũng, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên).

Khẳng định tinh thần “Không có việc gì khó” vẫn sáng mãi, ông Kim nhấn mạnh toàn Hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Xúc động và bồi hồi khi nhớ lại những đồng đội đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc, cô Lương Thị Mai Phượng (sinh năm 1954, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương (cũ)- nay là Tổ 8 phường Quán Triều, TP Thái Nguyên), nguyên chiến sĩ đơn vị 912, Đội 91 Bắc Thái chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng Thanh niên xung phong từ năm 18 tuổi, làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong 5 đại đội thì có đại đội 15 – khi còn chưa kịp ăn cơm đã bị bom đánh trúng, toàn bộ chiến sĩ hi sinh. Lúc đó, tôi đang bốc hàng, nghe còi báo động vang lên, cả đội vội vàng chui vào hầm trú ẩn. Chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, tôi vô cùng đau xót và sợ hãi. Chiến tranh khốc liệt đã cướp đi biết bao sinh mạng, hàng trăm đồng đội của tôi không bao giờ trở lại. Hôm nay, trở lại Khu di tích lịch sử 27/7, tôi và những đồng đội may mắn sống sót cùng nhau dâng nén hương tri ân, tưởng nhớ những hi sinh, đóng góp to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong trong sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc".

52b9bb9c-3716-4b2f-b2fe-67aa5ceaa332_1_201_a.jpeg
Các đại biểu dành một phút tri ân tại Tượng đài TNXP trên núi Hồng (Xóm Ao Trũng, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên).

Cùng chung cảm xúc, ông Trịnh Thanh Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh bồi hồi chia sẻ:
Hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) và 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2025). Được trở lại mảnh đất Thái Nguyên – nơi ghi dấu nhiều chiến công và sự hy sinh của lực lượng TNXP khiến chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào khi thấy các thế hệ hôm nay luôn dành sự tri ân sâu sắc đối với những người đi trước, những người đã cống hiến, hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chúng tôi đã nhiều lần trở về nơi này, nhưng lần trở lại hôm nay mang một cảm xúc rất đặc biệt. Khi đất nước đang vươn mình bước vào một giai đoạn phát triển mới – kỷ nguyên của hội nhập và khát vọng vươn lên thì chúng tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống, tiếp tục tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hơn hết, luôn ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn: ‘Chúng ta phải tiếp tục sự nghiệp này để xây dựng đất nước ta, Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’”.

6ddc4fa3-b4b8-470d-a22c-d789bf8bf9b8_1_201_a.jpeg
d3de2416-5272-44cf-92b8-5add00cba285_1_201_a.jpeg
Ông Thân Đức Nam (bìa phải), Anh hùng Lao động, Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng các suất quà cho các gia đình Cựu TNXP của tỉnh Thái Nguyên.

Sau lễ tưởng niệm và báo công với Bác, các đại biểu và Cựu TNXP đã dâng hương, thắp nến tri ân tại Tượng đài TNXP trên núi Hồng (Xóm Ao Trũng, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên) – nơi 75 năm trước, Đội TNXP Công tác Trung ương đầu tiên được thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng. Từ nơi đây, lực lượng TNXP đã trở thành đội quân xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, sát cánh cùng nhân dân và quân đội đi qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, viết nên trang sử hào hùng với hơn 660.000 đội viên và hơn 6.700 người anh dũng hy sinh.

Khu di tích lịch sử Tượng đài TNXP Việt Nam được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng năm 2002, trên diện tích hơn 17.000 m². Tại đây có các công trình tiêu biểu như khu Tượng đài chính rộng hơn 1.500 m², nhà truyền thống 700 m² được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại và các tượng anh hùng liệt sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Viết Xuân, Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Đoàn Thị Liên, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Kpa Lơn, Lý Tự Trọng…

f764401a-1cdb-449e-a036-8e50f5087c85_1_201_a-db4b8614fdd91436fca13a10def7686d.jpeg
Ban tổ chức trao tặng các suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2013, công trình được công nhận là di tích cấp tỉnh, và đến tháng 10/2023, được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đây là một trong 5 di tích về TNXP tại tỉnh Thái Nguyên, gắn liền với thủ đô kháng chiến Việt Bắc – nơi hội tụ hàng trăm di tích cách mạng và kháng chiến tiêu biểu.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đã tới dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915 (Đội 91 Bắc Thái) tại phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên – nơi ghi dấu sự hy sinh của 60 TNXP vào đêm Noel 24/12/1972.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình Cựu TNXP và 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại tỉnh Thái Nguyên; Đồng thời trao tượng trưng Nhà nhân ái cho Cựu TNXP của tỉnh.

fb0ff1bf-de06-48ba-87bb-668bac02b2dc_1_201_a.jpeg
Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tượng trưng Nhà nhân ái cho Cựu TNXP của tỉnh.

Các hoạt động về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên không chỉ là dịp tri ân những đóng góp to lớn của lực lượng TNXP trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần "Không có việc gì khó", về ý chí kiên cường, bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam – những con người đã viết nên trang sử hào hùng bằng chính máu, mồ hôi và lòng yêu nước nồng nàn.

4ca8da4a-3ccd-49a2-bc68-cae554f37a16_1_201_a.jpeg
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm.
fc2e6939-cba2-48fd-a53c-e1354133762d_1_201_a.jpeg
Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chụp hình lưu niệm sau chương trình.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: