Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Một quan chức Mỹ cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi quân đội Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar phía tây Iraq.

Theo các quan chức Mỹ và Iraq, vụ tấn công diễn ra sau khi 5 quả tên lửa được bắn từ miền bắc Iraq về phía lực lượng Mỹ tại một căn cứ ở Rumalyn, vùng đông bắc Syria xa xôi vào Chủ nhật.

Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể từ các cuộc tấn công.

Một quan chức quốc phòng Mỹ phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa hôm Chủ Nhật nhắm vào quân đội Mỹ, đây dường như là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào quân đội Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 4 tháng 2.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hàng ngày vào lực lượng Mỹ bắt đầu vào giữa tháng 10. Một nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite gọi là Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã nhận trách nhiệm, với lý do Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Các cuộc tấn công đã dừng lại vào cuối tháng 1 dưới áp lực từ chính quyền Iraq và Iran, sau các cuộc không kích trả đũa chết người của Mỹ ở Iraq, khi ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ nhỏ ở biên giới Iraq-Jordan.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã trở về vào cuối tuần sau chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần, nơi ông gặp Tổng thống Joe Biden trong nỗ lực đạt bước tiến mới trong quan hệ Mỹ-Iraq bất chấp căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Mỹ có khoảng 2.500 quân ở Iraq và 900 quân ở miền đông Syria để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: