Thí sinh đăng ký nguyện vọng thứ 132 vào trường có nhiều nguyện vọng nhất cả nước

(CLO) Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh là cơ sở đại học có số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều nhất nước với hơn 178.000 nguyện vọng.

Thông tin từ Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, mùa tuyển sinh năm nay trường ghi nhận hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gấp 2,5 lần so với năm ngoái và cao nhất cả nước.

2 ngành được thí sinh đăng ký nhiều nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh nhà trường, nguyên nhân số lượng nguyện vọng tăng đột biến do năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả phương thức đều thực hiện đồng thời ở đợt 1, khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển.

524644289_1169919011834946_480559369072830356_n.jpg
Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 178.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển, gấp 2,5 lần năm ngoái và đứng đầu cả nước.

Trong tổng số 178.000 nguyện vọng, chỉ có hơn 13.300 là nguyện vọng 1, hơn 16.300 nguyện vọng 2 và hơn 17.100 nguyện vọng 3. Đáng chú ý, có thí sinh đăng ký vào trường ở vị trí… nguyện vọng thứ 132 ngành Quản trị kinh doanh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024 có hơn 849.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng (trung bình mỗi thí sinh gần 9 nguyện vọng).

Hệ thống đang tiến hành lọc ảo từ ngày 17 đến 20/8, kết quả trúng tuyển đợt 1 sẽ được các trường công bố trước 20/8. Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: