Thí sinh háo hức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với quyết tâm cao nhất

(CLO) Chiều 25/6, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tại điểm thi Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng, Hà Nội), Trương Hoàng Hải Anh, một sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn quyết tâm “quay xe”, thi lại để chinh phục giấc mơ khoác áo lính, trở thành học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Em đã có kinh nghiệm thi một lần, lần này em đặt mục tiêu 27 điểm. Em tin mình làm được”, Hải Anh tự tin chia sẻ. Được biết, trong các buổi luyện đề, nam sinh luôn giữ phong độ với điểm số dao động từ 8 đến 9 ở từng môn trong tổ hợp A00.

tn5.jpg
Lần đầu tiên, đề thi tốt nghiệp THPT được in trên khổ giấy A3 để giảm rủi ro sót trang, thuận tiện trong phát đề và bảo mật.

Trong khi đó, Nguyễn Duy Lợi, học sinh lớp 12 tại quận Thanh Xuân, cùng đăng ký vào Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết em vẫn tranh thủ ôn bài khi chờ làm thủ tục thi: "Môn Hóa vẫn là nỗi lo khi chỉ được 6–7 điểm. Em sẽ tranh thủ hệ thống lại kiến thức trong tối nay, không chủ quan phút nào".

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay ghi nhận hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 1,13 triệu em thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, gần 25.000 thí sinh thi theo chương trình 2006. Đáng chú ý, năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức song song theo hai chương trình học với nhiều đổi mới trong hình thức thi, cách ra đề.

Phan Nguyễn Linh, học sinh lớp 12, Trường THPT Lý Thái Tổ không giấu được hồi hộp: "Năm đầu tiên thi chương trình mới khiến em hơi lo, nhưng em cũng xét học bạ rồi nên không quá áp lực. Đến giờ em thấy khá tự tin".

Không khí ngoài các điểm thi tại Hà Nội cũng “nóng” lên từng phút theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thí sinh Nguyễn Minh Quang, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cho biết đã nộp hồ sơ xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế nhưng vẫn giữ tinh thần nghiêm túc: "Em học chuyên tiếng Anh, mục tiêu vẫn là 8 điểm trở lên. Dù vậy, đề thi vẫn có thể đánh đố, nên không chủ quan".

tn1.jpg
Thí sinh xem lại số báo danh, phòng thi trước khi bước vào phòng làm thủ tục.

Một điểm đặc biệt trong kỳ thi năm nay là lần đầu tiên đề thi được in trên khổ giấy A3 thay vì A4 như mọi năm. Việc này giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu trang, đảm bảo đồng bộ và thuận lợi hơn trong quá trình in sao, phát đề.

Trên toàn quốc, kỳ thi diễn ra tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Hơn 200.000 cán bộ, giáo viên, công an, quân đội, y tế, điện lực… đã sẵn sàng cho công tác tổ chức.

tn4.jpg
Thí sinh tại điểm thi trường THCS - THPT Lương Thế Vinh.
tn2.jpg
Thí sinh xem số báo danh và số phòng thi.
tn3.jpg
Thanh niên tình nguyện hướng dẫn phòng thi cho thí sinh.

Tại Lai Châu, 4.449 thí sinh làm thủ tục tại 22 điểm thi. Ban in sao đề thi được cách ly từ ngày 15/6, công tác vận chuyển đề hoàn tất trước 25/6. Sở GD&ĐT địa phương cũng đã lên các kịch bản ứng phó thiên tai do mưa lũ, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tại Điện Biên, số thí sinh tăng mạnh so với năm 2024, với 7.641 em đăng ký. Khoảng 1.900 nhân sự được huy động. Đáng chú ý, có hơn 1.300 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tối đa từ các nguồn xã hội hóa.

Sơn La là địa phương có địa hình phức tạp cũng đã sẵn sàng với 13.465 thí sinh dự thi tại 38 điểm. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, địa phương đã yêu cầu tất cả đơn vị chủ động phương án ứng phó mưa bão, đặc biệt là trong những ngày thi chính thức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức trong 3 buổi thi thay vì 4 buổi như trước. Ngày 26/6, thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn (sáng) và Toán (chiều). Ngày 27/6, các em thi các môn tổ hợp tự chọn. Việc rút gọn thời gian thi giúp giảm áp lực cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra đầy đủ năng lực.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định: "Các địa phương đã sẵn sàng từ nhân lực đến cơ sở vật chất. Tất cả đều hướng tới kỳ thi nghiêm túc, công bằng, an toàn và đúng quy chế".

Xem thêm

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Cỡ chữ bài viết: