Thị trường chứng khoán 2021: Bùng nổ cùng những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

(NB&CL) Thanh khoản bùng nổ với làn sóng nhà đầu tư mới tham gia ngày càng mạnh, các chỉ số chứng khoán đồng loạt lập đỉnh mới, quy mô vốn hóa thị trường tăng vọt kéo theo sự gia tăng đáng kể các doanh nghiệp tỷ USD là những dấu ấn đậm nét trên thị trường chứng khoán.

Các chỉ số chứng khoán lập đỉnh mới, quy mô vốn hóa thị trường tăng vọt

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa nhất lịch sử với sự bùng nổ cả về quy mô vốn hóa và thanh khoản, qua đó ghi dấu ấn với hàng loạt kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2021, chỉ số VNIndex thiết lập đỉnh lịch sử mới với 1444,27 điểm, cao nhất trong 21 năm qua, tăng 7,62% so với tháng trước và tăng 30,84% so với đầu năm. VN30 đạt 1532,35 điểm, tăng 5,41% so với tháng trước và tăng 43,11% so với đầu năm.

thi truong chung khoan 2021 bung no cung nhung ky luc vo tien khoang hau hinh 1

Tính đến hết ngày 29/10/2021, HoSE có 532 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 8 mã chứng chỉ quỹ ETF, 98 mã chứng quyền có bảo đảm và 21 mã trái phiếu.

Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 115,46 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,08% so với tháng trước, đạt khoảng 89% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so với cuối tháng 9 và tăng 102,89% so với đầu năm. UpCOM-Index cũng kết thúc tháng 10 tại mức cao nhất lịch sử tại 105,38 điểm, tăng 9,13% so với cuối tháng trước và tăng 41,54% so với đầu năm.

Số lượng doanh nghiệp tỷ USD ngày càng nhiều

Thị trường thăng hoa kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Tính đến cuối tháng 10/2021, toàn sàn chứng khoán có 58 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD (~23.000 tỷ đồng) trong đó riêng HoSE đã có 45 đại diện, UpCOM có 12 doanh nghiệp trong khi HNX chỉ có một cái tên duy nhất góp mặt.

5 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD đều đang niêm yết trên HoSE, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và Tổng Công ty Cổ phần Khí Việt Nam (GAS).

Nhiều doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn như Vietnam Airlines (HVN), ACV, VEAM (VEA), Becamex (BCM), Việt Tiến (VGG), Vinatex (VGT), Viettel Post (VTP), Viettel Global (VGI), Tập đoàn cao su (GVR),... bên cạnh những cái tên “đình đám” khối tư nhân như Sunshine Homes (SSH), Masan Consumer (MCH), Masan Meat Life (MML)… đã cổ phần hóa và chọn giao dịch trên UpCOM giúp quy mô sàn này tăng trưởng nhanh chóng.

Số lượng tài khoản mở mới lập kỷ lục hơn tổng 4 năm trước cộng lại

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ có đóng góp rất lớn đến từ làn sóng nhà đầu tư mới (F0) trong nước. Việc chứng khoán được xếp vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và được phép hoạt động trong thời gian giãn cách đã tạo hiệu ứng tích cực thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia đặc biệt là từ đầu năm.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 10, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 129.751 tài khoản chứng khoán, tăng gần 15.000 tài khoản so với tháng trước và là mức cao thứ 2 trong lịch sử chỉ xếp sau con số kỷ lục đạt được vào tháng 6//2021.

Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước tăng phần nào đến từ việc nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở cửa trở lại tại các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Điều này cũng góp phần không nhỏ vào diễn biến sôi động của thị trường chứng khoán khi VN-Index vượt đỉnh 1.400 điểm.

Lũy kế 10 tháng, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 1.085.645 tài khoản, gấp 2,8 lần số tài khoản mở mới của cả năm 2020 và cao hơn cả lũy kế 4 năm liên tiếp từ 2017-2020 (với 1.028.321 tài khoản). Tính đến cuối tháng 10, tổng số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt 3,8 triệu đơn vị, tương khoảng 3,8% dân số.

Thanh khoản bùng nổ với nhiều phiên giao dịch tỷ USD, thậm chí 2 tỷ USD

Sự tham gia ngày càng sâu rộng của các nhà đầu tư cá nhân đã giúp giao dịch trên thị trường chứng khoán sôi động hơn đáng kể. Chỉ khoảng 2 năm trước, hiếm có phiên giao dịch nào thanh khoản chạm đến 10.000 tỷ đồng thì đến nay giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đã tăng vọt, thường xuyên duy trì trên dưới 30.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên lên đến 52.000 tỷ đồng (~2,2 tỷ USD).

Tính riêng trong tháng 10, thanh khoản thị trường cổ phiếu đã quay lại đà tăng với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt khoảng 22.139 tỷ đồng và 729,2 triệu cổ phiếu, tăng 5,94% về giá trị và tăng 2,68% về khối lượng so với tháng trước. Như vậy, từ đầu năm 2021 đã có 5 tháng giá trị giao dịch bình quân trên HoSE vượt hơn 20.000 tỷ đồng/phiên.

Theo nhiều chuyên gia, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam có thể cao hơn nữa vì còn rất nhiều “tiền tươi” nằm trong tài khoản nhà đầu tư, chờ thời cơ để giải ngân. Theo số liệu từ các công ty chứng khoán vào cuối quý III/2021, số dư tiền gửi của khách hàng vào khoảng 92.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với quý trước, kỷ lục trong lịch sử.

Chưa kể “tiền nóng”, dư nợ cho vay tại 60 công ty chứng khoán hàng đầu đạt gần 154.000 tỷ đồng tính đến cuối quý III/2021, cao kỷ lục trong vòng 21 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Lãi suất tiết kiệm đang ở mức thấp, nhiều người đã quyết định chuyển tiền tiết kiệm sang đầu tư chứng khoán với kỳ vọng kiếm lợi nhuận cao hơn.

thi truong chung khoan 2021 bung no cung nhung ky luc vo tien khoang hau hinh 2

Khối ngoại bán ròng mạnh chưa từng có

Dòng tiền dồi dào của nhà đầu tư trong nước là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp thị trường chứng khoán vượt qua áp lực bán ròng lớn chưa từng có của khối ngoại. Thống kê từ HoSE cho thấy, khối ngoại đã giảm bán ròng 5.325 tỷ đồng trong tháng 10 trong đó HPG, NLG, PAN, SSI, NVL,... là những cái tên bị tập trung xả mạnh nhất.

Tính chung 10 tháng đầu năm, khối ngoại đã bán ròng 46.404 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt Nam, gấp gần 3 lần cả năm 2020. Con số này cũng vượt xa tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong hai năm bán ròng duy nhất suốt một thập kỷ qua (2016 và 2020) cộng lại.

Cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất từ đầu năm là HPG với giá trị 16.000 tỷ đồng; tiếp theo lần lượt là CTG (6.991 tỷ đồng), VNM (6.321 tỷ đồng), VIC (6.104 tỷ đồng), VPB (5.988 tỷ đồng)... Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua nhiều nhất STB, VHM, MWG và FUEVFVND.

Áp lực bán ròng giảm đáng kể trong những phiên cuối tháng 10 cùng với việc số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng tăng trở lại là tín hiệu lạc quan đối với kỳ vọng khối ngoại sẽ sớm mua ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau nhịp điều chỉnh sâu và bất ngờ cuối tháng 1, VN-Index đã trở lại nhanh chóng và không mất nhiều thời gian để vượt đỉnh 1.200 điểm sau 3 năm chờ đợi. Không dừng lại, thị trường tiếp tục đi lên mạnh mẽ và lần lượt chinh phục các mốc 1.300, 1.400 điểm với các chủ lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép. Trong đó, nhóm cổ phiếu “vua” đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi chiếm khoảng 1/3 tổng vốn hóa toàn thị trường.

“Cơn sóng” này kéo dài 2 tháng cho tới hết tháng 6 trước khi xuất hiện một nhịp điều chỉnh cần thiết. Dòng tiền sau đó đã có sự chuyển dịch từ cổ phiếu ngân hàng sang các nhóm ngành khác như bất động sản, dầu khí... trong khi chứng khoán, thép vẫn duy trì được phong độ.

VN-Index một lần nữa vượt đỉnh vào cuối tháng 10 bất chấp cổ phiếu ngân hàng vẫn có phần “lững thững”. Dòng tiền được lan tỏa rộng hơn giúp các cổ phiếu vừa và nhỏ nổi sóng đầy mạnh mẽ và trở thành điểm nhấn đáng chú ý thu hút nhà đầu tư.

Những tháng cuối năm, các hoạt động kinh tế dần phục hồi khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Thị trường sẽ được hỗ trợ tích cực hơn đến từ các yếu tố cơ bản bên cạnh dòng tiền dồi dào từ các nhà đầu tư trong nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài ra, câu chuyện nâng hạng, thoái vốn nhà nước, làn sóng đầu tư công, các hói kích thích kinh tế,... cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và vươn lên những đỉnh cao mới.

Gia Nguyên

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: