(CLO) Theo công ty chứng khoán, thị trường đang được kỳ vọng sẽ lập các đỉnh cao mới khi dòng tiền vẫn tiếp tục gia tăng. VN-Index có khả năng sẽ thử thách ngưỡng 1.465 điểm trong các phiên sắp tới.
VN-Index đã có sự bứt phá quan trọng trong tuần lễ vừa qua, sau hơn hai tuần nằm trong trạng thái giằng co. Với việc thành công vượt lên trên kháng cự 1.425 điểm, chỉ số đã xác nhận việc tạo ra đỉnh cao lịch sử mới của mình. Qua đó, triển vọng tích cực trong giai đoạn tới cũng được củng cố thêm.
Các rung lắc xen kẽ tất nhiên có thể diễn ra khi áp lực từ chốt lời ngắn hạn là hiện hữu. Kháng cự tiếp theo của chỉ số tại 1.485 điểm và xa hơn tại 1.538 điểm. Hỗ trợ gần nhất điều chỉnh lên mức 1.397 điểm và xa hơn tại 1.377 điểm.
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) vẫn bảo lưu các đánh giá trước đó, trạng thái chủ đạo của chỉ số dĩ nhiên vẫn ở mức tích cực. Các rung lắc, điều chỉnh đan xen trong ngắn hạn dù vậy có thể xảy ra khi áp lực chốt lời T+ là hiện hữu sau đoạn bứt phá mạnh của giá.
Điều này dù vậy sẽ ít khả năng tạo ra đe dọa cho xu hướng tăng. Nhà đầu tư nhìn chung vẫn có thể giữ một tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và thực hiện chiến lược để lãi chạy.
Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp đưa thị trường lập các mức cao mới như cởi bỏ tâm lý của nhà đầu tư ở hai tuần đi ngang trước đó. Thị trường đang được kỳ vọng sẽ lập các đỉnh cao mới khi dòng tiền vẫn tiếp tục gia tăng. VN-Index có khả năng sẽ thử thách ngưỡng 1.465 điểm trong các phiên sắp tới.
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự đoán, thị trường có thể rung lắc kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới tại 1.420 điểm trong tuần này. Song, xu hướng tăng điểm đã được xác lập và hướng tới vùng giá cao hơn theo mô hình symmetrical triangle tại 1.520 điểm. Thông tin bước ngoặt cho thị trường đến từ thông tin gói kích cầu sẽ được Quốc hội thông qua trong vài tuần tới.
(CLO) Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.