Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Trên lộ trình “cán đích” đô thị loại III

(NB&CL) Với hơn 11 đơn vị hành chính cấp xã, phường, 107.518 dân, hơn 40km đường biển đẹp trải dài cùng với khu kinh tế Vũng Áng xứng tầm, thị xã Kỳ Anh có đủ lợi thế “cán đích” đô thị loại III vào năm 2020.

Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Nguyễn Hoài Sơn vui mừng báo tin với chúng tôi: thị xã hiện đã đạt 5/5 tiêu chí, 55/59 tiêu chuẩn. Đối chiếu với các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành, thị xã đã cơ bản đạt đô thị loại III.

Thị xã Kỳ Anh đã được thành lập năm 2015 thì 2016 xảy ra sự cố môi trường biển, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân về kỳ vọng phấn đấu để sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành, Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hoài Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Nam.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành, Chủ tịch UBND Thị xã Nguyễn Hoài Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Nam.

Trong 3 năm qua và những tháng đầu năm 2020, thị xã đã tập trung sự chỉ đạo, lãnh đạo cao độ về mọi mặt nhằm hoàn thành bằng được các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị loại III vào năm 2020. Bằng các giải pháp căn cơ, hợp lý, thị xã đã huy động ngân sách từ nhiều nguồn: Nhà nước, xã hội hóa, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp, hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng, như đường sá, trường học, trạm xá, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại… Gần 35 tuyến phố văn minh được ra đời từ hàng ngàn m2 đất do nhân dân hiến tặng, hàng vạn ngày công do các lực lượng tham gia xây dựng.

Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh đến năm 2038 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/6/2018 đã xác định: thị xã Kỳ Anh là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của Hà Tĩnh. Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có Khu kinh tế Vũng Áng là một trong năm khu kinh tế trọng điểm ven biển được Chính phủ chọn để tập trung trong đầu tư. Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng đã làm thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế của Hà Tĩnh nói chung và thị xã Kỳ Anh nói riêng.

Buổi khảo sát cuối tháng 5/2020 của Đoàn công tác Bộ Xây dựng về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn và làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về Đề án đề nghị công nhận thị xã đạt đô thị loại III đã đạt được kết quả khả quan.

Theo báo cáo của UBND thị xã, đến nay, sau khi rà soát đánh giá, thị xã Kỳ Anh đã đạt được 55/59 tiêu chuẩn, số điểm tương ứng 86,84/76 điểm tối thiểu. Còn 4 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: mật độ dân số toàn đô thị mới đạt 381 người/km2 , yêu cầu tối thiểu là 1.400 người/ km2 ; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện mới đạt 10% so yêu cầu tối thiểu đạt 25%; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt 5% so yêu cầu tối thiểu là 10%; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 1,78m2/người so yêu cầu tối thiểu đạt 4m2 /người.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn khẳng định: Việc công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III sẽ tạo động lực phát huy hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của khu vực phía Nam Hà Tĩnh, tạo cơ hội cho thị xã Kỳ Anh phát triển nhanh và toàn diện hơn, xứng đáng với vị trí quan trọng là trung tâm dịch vụ thương mại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Cũng theo ông Sơn, trong thời gian tới, với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kỳ Anh sẽ quyết tâm nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị. Đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt, sớm hoàn thiện hồ sơ để trình các bộ, ngành thẩm định trong thời gian tới.

Diễm Hằng

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: